Bắt giam thêm 4 bị cáo trong vụ án Nguyễn Đức Kiên

01/05/2014 01:41 GMT+7

Liên quan tới vụ án Nguyễn Đức Kiên cùng các đồng phạm bị truy tố về 4 tội danh “kinh doanh trái phép”, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “trốn thuế”, ngày 30.4, TAND TP.Hà Nội cho biết đã thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị cáo từ cho tại ngoại sang tạm giam để phục vụ công tác xét xử.

Theo đó, các bị cáo bị bắt gồm: Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Huỳnh Quang Tuấn. Như vậy, ngoài bị cáo Trần Xuân Giá, nguyên Bộ trưởng Bộ KH-ĐT, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, được tại ngoại để chữa bệnh, còn lại toàn bộ các bị cáo trong vụ án đã bị bắt giam.

Các bị cáo đã bị bắt trước đó gồm: Lý Xuân Hải, Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Đức Kiên. Trước đó, phiên tòa sơ thẩm đã diễn ra vào ngày 16.4. Tuy nhiên sau phần thủ tục khai mạc HĐXX đã quyết định tạm hoãn.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.