Bị phạt 150 triệu đồng vì chở 26 con rắn trên xe khách

03/05/2014 03:25 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định xử phạt 150 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Sơn (40 tuổi, trú xóm 6, xã Nam Mỹ, H.Nam Trực, Nam Định) về hành vi vận chuyển lâm sản (động vật rừng) trái pháp luật; đồng thời tịch thu 26 cá thể rắn hổ mang (động vật hoang dã quý hiếm nhóm 1B) thả về môi trường tự nhiên.

Khoảng 23 giờ ngày 29.3, trên tuyến QL1A, đoạn qua thị trấn Gio Linh (H.Gio Linh, Quảng Trị), qua kiểm tra xe giường nằm mang BKS 79D-5654 do ông Sơn điều khiển chạy hướng nam - bắc, Công an H.Gio Linh phát hiện trên xe có 26 cá thể rắn hổ mang, trọng lượng 79 kg. Số rắn được cất giấu dưới các mặt giường được chủ xe đóng thêm thành những hộp hình vuông. Tại cơ quan điều tra, ông Sơn khai vận chuyển số rắn trên cho một người ở miền Nam ra Móng Cái tiêu thụ.

Nguyễn Phúc

>> Lãnh án vì mua bán động vật hoang dã, quý hiếm
>> Phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm
>> Khởi tố vụ án hình sự vụ kinh doanh động vật hoang dã quý hiếm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.