Reuters: Hơn 2.100 người chết trong vụ lở đất ở Afghanistan

03/05/2014 19:50 GMT+7

(TNO) Các quan chức Afghanistan ngày 3.5 từ bỏ hy vọng bất cứ người nào sống sót trong vụ lở đất ở miền đông bắc nước này, nâng tổng số người chết lên 2.100, trong khi lực lượng cứu hộ chuyển hướng sang giúp đỡ trên 4.000 người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

 
Trận lở đất phá hủy trên 300 căn nhà ở miền đông bắc Afghanistan - Ảnh: Reuters

>> Lở đất kinh hoàng ở Afghanistan: Hàng ngàn người mất tích
>> Lở đất chôn vùi ngôi làng 2.000 dân ở Afghanistan

“Trên 2.100 người từ 300 gia đình đã thiệt mạng”, Reuters dẫn lời ông Naweed Forotan, người phát ngôn cho Thống đốc tỉnh Badakhshan, cho biết vào ngày 3.5.

Trong khi đó, hãng tin AFP dẫn lời ông Gul Mohammad Bedar, Phó thống đốc tỉnh Badakhshan, cho rằng tổng số người chết sẽ không vượt qua 500.

Lực lượng Liên Hiệp Quốc cho biết họ phối hợp với chính quyền Afghanistan chuyển hướng tập trung vào hỗ trợ thức ăn, nước uống cho trên 4.000 người dân bị mất nhà cửa do trận lở đất ở miền đông bắc Afghanistan bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lở đất do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua.

Công tác tìm kiếm cứu hộ tạm hoãn vào ngày 3.5 và nhiều nạn nhân sống sót đang phải tá túc trong các lều trại tạm bợ trong điều kiện thời tiết giá lạnh.

Phúc Duy

>> Trực thăng NATO rơi ở Afghanistan, 5 binh sĩ thiệt mạng
>> Báo Nga: Hành khách MH370 còn sống và đang bị giam ở Afghanistan
>> Phó tổng thống Afghanistan qua đời
>> Taliban nói Mỹ sẽ rút quân khỏi Afghanistan như quân Liên Xô
>> Taliban bắt được quân khuyển của NATO tại Afghanistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.