Tiểu hành tinh lướt sát Trái đất

05/05/2014 15:15 GMT+7

(TNO) NASA cho hay vừa phát hiện một tiểu hành tinh kích thước cỡ xe buýt đã lướt qua phạm vi mặt trăng và đến gần Trái đất.

(TNO) NASA cho hay vừa phát hiện một tiểu hành tinh kích thước cỡ xe buýt đã lướt qua phạm vi mặt trăng và đến gần Trái đất.

 
Trái đất vừa đón một vị khách không mời và đến, và may mắn nó không lao trúng địa cầu - Ảnh: NASA

Sự kiện trên đã diễn ra vào sáng thứ bảy ngày 3.5 (giờ Mỹ) và được NASA công bố sáng nay.

Theo Space.com, tiểu hành tinh HL 129 đã ở khoảng cách 299.337 km so với Trái đất, tức gần hơn cả khoảng cách trung bình địa cầu - mặt trăng (384.400 km).

Tiểu hành tinh trên có bề ngang khoảng 7,6 m, theo dự án Theo dõi Thiên thạch tại Phòng thí nghiệm Động lực học của NASA ở Pasadena, bang California (Mỹ).

Với kích thước như trên, nó có thể gây thiệt hại nghiêm trọng nếu giáng xuống một thành phố trên bề mặt Trái đất.

HL 129 được phát hiện vào ngày 28.4, nhờ vào công của các nhà thiên văn thuộc nhóm Khảo sát Đỉnh Lemmon thuộc Đại học Arizona (Mỹ).

Hạo Nhiên

>> Nguy cơ tiểu hành tinh đâm Trái đất cao hơn vẫn tưởng
>> Hiểm họa tiểu hành tinh kép
>> Các tiểu hành tinh liên tục lướt sát trái đất
>> Tiểu hành tinh sắp lướt sát Trái đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.