Ấn Độ 'lo ngại' về vụ Trung Quốc gây hấn với Việt Nam

09/05/2014 22:20 GMT+7

(TNO) Ấn Độ vào ngày 9.5 đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về vụ Trung Quốc gây hấn với Việt Nam ở biển Đông.

“Chúng tôi đã theo dõi những diễn biến đáng lo ngại gần đây tại biển Đông. Chúng tôi cho rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực là quyền lợi tối quan trọng đối với cộng đồng quốc tế”, tờ The Economic Times (Ấn Độ) dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Đại diện Bộ Ngoại giao Ấn Độ kêu gọi các bên giải quyết vấn đề một cách hòa bình theo đúng với quy định của luật pháp quốc tế, đồng thời cũng nói thêm rằng Ấn Độ “mong muốn việc tự do lưu thông ở biển Đông không nên bị cản trở".

Được biết, trước Ấn Độ, nhiều nước trên thế giới, gồm Mỹ, Nhật, Singapore và Liên minh châu u (EU), cũng đã lên tiếng phản đối hành động phi lý đem giàn khoan vào vùng biển Việt Nam của Trung Quốc.

Hoàng Uy

>> Báo The Economics Times, Ấn Độ: Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại biển Đông không có căn cứ luật pháp quốc tế
>> Ấn Độ không cho tướng Trung Quốc vào thăm buồng chỉ huy tàu chiến
>> Yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam
>> Chùm ảnh mới nhất về hành động hung hăng của tàu Trung Quốc quanh giàn khoan HD-981  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.