Tổng thống Nigeria cam kết giải cứu các nữ sinh bị bắt cóc

09/05/2014 12:00 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan cam kết sẽ đẩy mạnh nỗ lực giải cứu hơn 200 nữ sinh mất tích, theo Reuters.

>> Nhóm cực đoan Boko Haram trỗi dậy tại Nigeria

 Tổng thống Jonathan
Tổng thống Jonathan hứa sẽ giải cứu nữ sinh bị bắt cóc - Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở thủ đô Abuja (Nigeria) hôm 8.5, Tổng thống Jonathan đã gởi lời cảm ơn đến các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc đã hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm các nữ sinh bị nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc hôm 14.4.

Nhiều nước trên thế giới đã đồng ý tham gia hỗ trợ việc tìm kiếm hơn 200 nữ sinh Nigeria bị bắt cóc.

Theo AFP, Mỹ và Pháp đã đưa các chuyên gia quân sự đến Nigeria để tham gia sứ mệnh nhân đạo này.

Thủ tướng Anh David Cameroon khẳng định sẽ cử một nhóm chuyên gia đến Nigeria, đồng thời cho biết sẽ huy động vệ tinh chụp hình ảnh để giúp truy tìm tung tích của các nữ sinh.

Trung Quốc cam kết sẽ cung cấp mọi thông tin hữu ích có được từ các vệ tinh và cơ quan tình báo của nước này cho Nigeria.

Cảnh sát Nigeria cũng đã treo thưởng 300.000 USD cho những ai cung cấp thông tin giúp giải cứu các nữ sinh.

Trong một đoạn video mới công bố, thủ lĩnh nhóm Boko Haram dọa sẽ bán các nữ sinh làm nô lệ.

Huỳnh Thiềm

>> 2 chị em nữ sinh mất tích
>> Nigeria triệt phá nhà hàng bán thịt người
>> Kinh hoàng vụ nhà hàng bán thịt người ở Nigeria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.