Băng trộm cắp xe máy đưa sang Campuchia tiêu thụ lãnh án

13/05/2014 16:50 GMT+7

(TNO) Ngày 13.5, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm án cho 2 bị cáo và bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 6 bị cáo còn lại trong đường dây trộm cắp xe máy.

 Băng trộm cắp xe máy đưa sang Campuchia tiêu thụ lãnh án
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 13.5

Cụ thể, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo, giảm mức án cho bị cáo Dương Ngọc Ninh (22 tuổi, ngụ KP.2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, Tây Ninh) còn 1 năm tù giam; Nguyễn Giáo Đức (20 tuổi, ngụ xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, Tây Ninh) xuống còn 2 năm tù.

HĐXX cũng đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với 6 bị cáo còn lại là: Lê Duy Thanh (23 tuổi, ngụ KP.2, thị trấn Tân Biên) 7 năm tù; Mai Thành Phi (19 tuổi, ngụ xã Tân Phong) 6 năm tù; Nguyễn Hữu Hoàng (23 tuổi), Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi, cùng ngụ xã Thạnh Tây) cùng mức 3 năm 6 tháng; Huỳnh Văn Phúc (20 tuổi, ngụ KP.4, thị trấn Tân Biên) 3 năm tù; Đặng Hoàng Trí (22 tuổi, ngụ xã Thạnh Tây) 2 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 25.9.2013, Thanh chở Hoàng rảo trên quốc lộ 22B (hướng từ thị trấn Tân Biên về xã Tân Phong) để tìm xe trộm. Đến khu vực nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, Thanh phát hiện chiếc xe máy hiệu Sirus dựng trước quán cơm nên Thanh để Hoàng cảnh giới còn mình dùng đoản bẻ khóa và chạy về hướng ấp Trại Bí thuộc xã Tân Phong. Tuy nhiên, người dân đã truy đổi và bắt quả tang Thanh và Hoàng.

Cơ quan điều tra cũng xác định chỉ trong khoảng thời gian 2 tháng (từ tháng 7.2013 đến 9.2013), Thanh chủ mưu cùng đồng phạm: Hoàng, Phi, Ninh, Lợi, Trí, Phúc, Đức thực hiện trót lọt 13 vụ trộm cắp tải sản gồm xe máy, điện thoại di động trên địa bàn huyện Tân Biên, rồi đem sang Campuchia bán lấy tiền tiêu xài.

Tin, ảnh: Giang Phương

>> Triệt phá băng thực hiện 40 vụ trộm cắp xe máy
>> Băng trộm cắp xe máy lãnh án
>> Triệt phá ổ nhóm gây ra gần 30 vụ trộm cắp xe máy 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.