Đề nghị truy tố băng trộm tài sản hơn 4,7 tỉ đồng

14/05/2014 01:00 GMT+7

Ngày 13.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Quách Văn Chiến (22 tuổi), Võ Minh Thành (28 tuổi), Lê Nhựt Cường (32 tuổi), Trần Văn Giàu (35 tuổi), Huỳnh Ngọc Thúy (23 tuổi, vợ Chiến), Trần Thị Tiên (23 tuổi, vợ Cường) và Huỳnh Chiến Thắng (38 tuổi, cùng ngụ TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) về tội trộm cắp tài sản.

Theo Cơ quan CSĐT, băng trộm này đột nhập vào nhà ông Phạm Minh Tú (ngụ thị trấn Giá Rai, H.Giá Rai, Bạc Liêu) vào 20.2.2013, lấy đi tài sản trị giá hơn 1,4 tỉ đồng. Ngày 2.7.2013, Cơ quan CSĐT ra quyết định bắt khẩn cấp Chiến. Sau đó, đồng bọn của Chiến cũng lần lượt sa lưới.

Ngoài vụ trộm tài sản nhà ông Tú, Chiến và đồng bọn còn khai nhận đã đột nhập vào nhà bà Lý Thị Bồng (ngụ ấp 2, xã Tân Phong, H.Giá Rai) lấy trộm tài sản trị giá gần 2 tỉ đồng; nhà chị Trần Thị Châu (P.5, TP.Sóc Trăng) trộm tài sản trị giá trên 585 triệu đồng; nhà ông Diệp Phước Giàu (ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) trộm gần 228 triệu đồng… Đến ngày bị bắt, Chiến và động bọn thực hiện 10 vụ trộm cắp với tổng giá trị trên 4,7 tỉ đồng.

Trần Thanh Phong

>> Rộ nạn trộm cắp trên máy bay
>> Triệt phá băng thực hiện 40 vụ trộm cắp xe máy
>> Bắt giam hai người trộm cắp cổ vật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.