Bắt giữ bị can Đào Đức Lợi

14/05/2014 02:05 GMT+7

Thượng tá Lã Hồng Phúc, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết vào 12 giờ ngày 13.5 cơ quan công an đã tiến hành bắt Đào Đức Lợi (36 tuổi, thường trú tại xã An Hưng, H.An Dương, Hải Phòng) theo quyết định truy nã của cơ quan Công an Ninh Bình.

Đào Đức Lợi là một trong 10 bị can (trong đó có 9 cầu thủ Ninh Bình) bị khởi tố hình sự vào ngày 29.4 về tội đánh bạc. Lợi ra đầu thú vào ngày 13.5 tại Ninh Bình. Như vậy ở vụ án này, đến nay đã có 3 bị can bị bắt tạm giam  gồm Lợi và cầu thủ Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng; 7 cầu thủ còn lại được tại ngoại. Ngày 17.3, tại khách sạn ở Malaysia, Trần Mạnh Dũng đã rủ các cầu thủ tham gia cá độ trận đấu AFC Cup 2014 giữa Kelantan và Ninh Bình với hình thức cá độ là bắt kèo “tài ba hòa”, số tiền cá độ là 2 tỉ đồng, nếu thua thì chia đều số tiền trên để trả, nếu thắng thì chia đều tiền thắng cá độ. Trần Mạnh Dũng đã đặt cá độ cho Đào Đức Lợi và sau đó thắng độ 800 triệu đồng. Số tiền 800 triệu đồng này đã được chia cho các cầu thủ tham gia cá độ. Tại cơ quan điều tra, họ đã trả lại số tiền này.

Quang Duẩn

>> Chiếm đoạt tiền ngân sách để cá độ bóng đá
>> Bắt cóc' đòi tiền chuộc do nợ cá độ bóng đá
>> Xét xử đường đây cá độ bóng đá qua mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.