Hơn 2 vạn học sinh Nam Định mít tinh phản đối Trung Quốc

19/05/2014 11:48 GMT+7

(TNO) Sáng nay 19.5, tại Nam Định, trong giờ chào cờ, hơn 2 vạn giáo viên, học sinh của gần 300 trường học đã mít tinh tại sân trường bày tỏ thái độ phản đối Trung Quốc.

>> Tàu kiểm ngư VN áp sát giàn khoan Hải Dương - 981
>> Trung Quốc liên tục gia tăng tàu bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981
>> Bạn đọc đóng góp ủng hộ hướng về biển Đông
>> Sự ngạo mạn nguy hiểm ở biển Đông

Đúng 7 giờ sáng, hơn 2 vạn giáo viên, học sinh khối THCS, THPT của Nam Định đồng loạt tổ chức lễ chào cờ và mít tinh phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

 Hơn 2 vạn học sinh Nam Định mít tinh phản đối Trung Quốc
Học sinh xếp bản đồ Việt Nam, có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa - Ảnh: Hoàng Long

Hơn 2 vạn học sinh Nam Định mít tinh phản đối Trung Quốc
Học sinh ủng hộ Quỹ vì biển đảo quê hương - Ảnh: Hoàng Long

Sau khi nghe diễn biến về sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển chủ quyền nước ta và thể hiện thái độ gây hấn, các học sinh đã giơ cao cờ đỏ sao vàng và hô khẩu hiệu “Phản đối Trung Quốc”, “Quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước”…

Tại một số trường như THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT Trần Hưng Đạo, THCS Lê Quý Đôn… học sinh đã xếp hình Tổ quốc và quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

Hoàng Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.