Ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc đánh đập ở Hoàng Sa

19/05/2014 00:05 GMT+7

Trưa 18.5, tàu cá QNg 90205 TS cùng 14 ngư dân Quảng Ngãi bị tàu của Trung Quốc (TQ) tấn công trong khi đang hành nghề hợp pháp tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đã về cập cảng cá Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi.

Trưa 18.5, tàu cá QNg 90205 TS cùng 14 ngư dân Quảng Ngãi bị tàu của Trung Quốc (TQ) tấn công trong khi đang hành nghề hợp pháp tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đã về cập cảng cá Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi.

Ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc đánh đập ở Hoàng Sa
Thuyền trưởng Hải và ngư dân Anh đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi - Ảnh: Hiển Cừ

Ngay sau khi tàu cập bến, 2 ngư dân bị thương nặng là Nguyễn Tấn Hải (24 tuổi, ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn) và Nguyễn Hiền Lê Anh (20 tuổi, ở thị trấn Sông Vệ, H.Tư Nghĩa), đã được chuyển ngay đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. 

Theo bác sĩ Lê Vũ Quang (khoa cấp cứu), qua siêu âm, chụp X-quang, bước đầu nhận định cả 2 ngư dân đều bị chấn thương phần mềm.

 Nằm trên giường bệnh, anh Hải, thuyền trưởng tàu cá QNg 90205 TS, gắng gượng kể: Tối 16.5, trong lúc 12 ngư dân dùng ca nô rời tàu cá khoảng vài hải lý để hành nghề lặn đêm tại khu vực vùng biển đảo Phú Lâm (quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) thì bất ngờ tàu của phía TQ ập đến.

Lúc này trên tàu cá chỉ còn Hải và Anh. Anh Hải biết chuyện chẳng lành nên lập tức cho tàu cá chạy tránh. Tuy nhiên, tàu của TQ rượt đuổi theo khoảng 30 phút thì bắt kịp. Lập tức, vài chục người trên tàu TQ dùng ca nô hùng hổ tràn qua tàu cá, lấy dùi cui đánh Hải và Anh tới tấp. “Bị những trận đòn liên hồi, tui ngã từ ghế ngồi lái tàu xuống luôn sàn tàu cá ngất xỉu. Ngư dân Anh cũng bị đánh ngất xỉu nằm trước mũi tàu”, anh Hải nhớ lại.

Cũng theo thuyền trưởng Hải, chừng vài chục phút sau khi bị ngất anh mới tỉnh lại và chờ tàu của TQ chạy đi xa mới đưa tàu cá vào gần đảo Phú Lâm để đón 12 ngư dân đang lặn tìm hải sản.

Theo ngư dân Phạm Tấn Long, tàu cá QNg 90205 TS bị thiệt hại nặng nề, kính ca bin tàu bị phá vỡ vụn. Nhiều ngư cụ như icom, máy dò, bộ đàm bị phía TQ lấy sạch. Riêng số hải sản đánh bắt được trị giá khoảng 300 triệu đồng cũng bị lực lượng chức năng TQ lấy và đổ dầu xuống, gây hư hỏng.

Chiều 18.5, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Ngãi và Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ gần 100 triệu đồng cho 14 ngư dân trên, trong đó, 2 ngư dân bị thương được hỗ trợ 7 triệu đồng/người và được điều trị miễn phí.

 Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.