Mỹ đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo cho lá chắn NATO

22/05/2014 13:04 GMT+7

(TNO) Quân đội Mỹ trên đảo Kauai thuộc bang Hawaii đã triển khai vụ bắn thử đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa được thiết kế để bảo vệ lực lượng NATO tại châu u trước nguy cơ tấn công tên lửa đạn đạo.

(TNO) Quân đội Mỹ trên đảo Kauai thuộc bang Hawaii đã triển khai vụ bắn thử đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa được thiết kế để bảo vệ lực lượng NATO tại châu u trước nguy cơ tấn công tên lửa đạn đạo.

Reuters dẫn thông cáo báo chí từ Lầu Năm Góc cho hay Cơ quan Phòng thủ Tên lửa và Hải quân đã sử dụng Hệ thống Vũ khí Aegis để nhắm bắn mục tiêu giả định trong vụ thử lá chắn tên lửa Đông u.

Và họ đã đánh chặn thành công mục tiêu giả định bằng tên lửa SM-3 Block IB do Raytheon sản xuất trong vụ bắn thử bằng tên lửa thật đầu tiên sử dụng bệ phóng trên mặt đất, với lực va chạm tương đương xe tải trọng lượng 10 tấn lao với tốc độ 965 km/giờ.

Một vụ thử nghiệm tiếp theo sẽ được tiến hành vào năm sau, khi đó tên lửa sẽ đánh chặn một mục tiêu thực sự.

Raytheon cho hay theo kế hoạch, điểm phóng tên lửa triển khai bằng hệ thống Aegis sẽ được đưa vào sử dụng tại Romania vào năm sau, và bãi phóng kế tiếp tại Ba Lan sẽ khai trương vào năm 2018.

Hệ thống đánh chặn tên lửa trên bờ vẫn sử dụng cùng loại tên lửa SM-3 hiện dùng cho tàu chiến của Hải quân Mỹ - Nhật, với mỗi bệ phóng đủ sức nạp 24 tên lửa cùng lúc.

Hạo Nhiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.