Trung Quốc bắt nghi phạm đánh bom liều chết

25/05/2014 03:15 GMT+7

Cảnh sát Trung Quốc vừa thông báo đã bắt 1 trong 5 nghi phạm tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm vào ngôi chợ ở thủ phủ Urumqi của Khu tự trị Tân Cương ngày 22.5, khiến 39 người chết và 94 người bị thương, theo Tân Hoa xã.

4 nghi phạm còn lại đã chết tại hiện trường và không nằm trong số người thiệt mạng nói trên. Cảnh sát cũng đã xác định danh tính của 5 nghi phạm, gồm Nurahmat Ablipiz, Memet Memtimin, Raghimjan Memet, Memtimin Mahmat và Ablet Abdukadir. Dựa vào những cái tên này, các nghi phạm có khả năng là người Duy Ngô Nhĩ, theo Reuters.

Đến ngày 24.5 vẫn chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Trong khi đó, tình hình an ninh ở Urumqi đang được thắt chặt, với nhiều cảnh sát tuần tra trên các con đường, nhưng ngôi chợ bị đánh bom vẫn chưa hoạt động trở lại, theo AFP. Trước đó một ngày, đã có hơn 1.000 cảnh sát, binh sĩ tham gia diễn tập chống khủng bố ở Urumqi, bắt đầu chiến dịch “tìm diệt khủng bố” kéo dài một năm ở Tân Cương.

Văn Khoa

 >> Trung Quốc nhận diện được 5 nghi phạm đánh bom liều chết ở Tân Cương
 >> Hé lộ thủ phạm vụ khủng bố Tân Cương
 >> Trung Quốc: Thủ phạm tấn công Tân Cương ảnh hưởng bởi 'khủng bố' nước ngoài
 >> 2 chuyến bay từ Thượng Hải sang Tân Cương hạ cánh khẩn cấp
 >> Khủng bố đẫm máu ở Tân Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.