Đài Loan chi 100 triệu USD xây bến cảng ở đảo Ba Bình thuộc Trường Sa

26/05/2014 10:15 GMT+7

(TNO) Chậm nhất là và cuối năm 2015, Đài Loan sẽ hoàn tất bến cảng trị giá 100 triệu USD gần đường băng mà Đài Loan xây dựng trái phép ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

(TNO) Chậm nhất là vào cuối năm 2015, Đài Loan sẽ hoàn tất bến cảng trị giá 100 triệu USD gần đường băng mà Đài Loan xây dựng trái phép ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

 
Ảnh vệ tinh 10.3 và 18.4.2014 cho thấy Đài Loan xây dựng trái phép đê chắn sóng ở đảo Ba Bình - Ảnh: IHS Jane

Reuters dẫn lời các quan chức Đài Loan cho biết công trình xây dựng bến cảng này, thậm chí còn có kế hoàn tất sớm hơn kết hoạch, sẽ thay thế cho cầu cảng ở Ba Bình vốn chỉ có thể tiếp nhận các tàu nhỏ.

Bến cảng mới có thể tiếp nhận các tàu chiến với độ choán nước 3.000 tấn, các quan chức Đài Loan cho hay.

Dự án xây cầu cảng mới nằm trong kế hoạch của Đài Loan nhằm tăng cường cái gọi là khả năng phòng vệ của họ ở Ba Bình.

Đài Loan còn lên kế hoạch nâng cấp đường băng phi pháp ở Ba Bình từ 1.150 m lên 1.500 m để các máy bay quân sự Hercules C-130 của Đài Loan có thể hạ cánh xuống đây.

Theo tạp chí quốc phòng Anh IHS Jane ngày 29.4, so sánh các hình ảnh vệ tinh Không gian và Quốc phòng Airbus (Mỹ) chụp trong ngày 10.3 và 18.4.2014 cho thấy Đài Loan đang xây dựng đê chắn sóng, một phần của bến cảng ở phía tây nam đảo Ba Bình.

IHS Jane cho hay đê chắn sóng này không xuất hiện trong các hình ảnh vệ tinh chụp vào năm 2013.

Reuters cho biết máy bay vận tải quân sự thường xuyên đưa lực lượng binh sĩ và tuần duyên Đài Loan thay phiên nhau đồn trú và tuần tra ở Ba Bình.

Phúc Duy

>> Đài Loan xây cầu cảng trái phép ở đảo Ba Bình thuộc Trường Sa của Việt Nam
>> Đài Loan tăng cường tàu tuần tra phi pháp gần đảo Ba Bình
>> Đài Loan ngang nhiên xây cầu cảng tại đảo Ba Bình
>> Đài Loan mưu tính mở rộng cầu tàu ở đảo Ba Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.