Trung Quốc điều tàu quét mìn bảo vệ giàn khoan Hải Dương - 981

26/05/2014 17:51 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã điều động thêm tàu quét mìn tham gia bảo vệ giàn khoan Hải Dương – 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

>> Trung Quốc không rút giàn khoan, chúng ta sẽ có biện pháp mạnh hơn
>> Video clip: Đêm tiếp cận giàn khoan trái phép Hải Dương-981
>> Tàu kiểm ngư tiến sâu, gây áp lực buộc Trung Quốc sớm rút giàn khoan
>> Trung Quốc bắn thử nghiệm tên lửa ngay khi đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam
>> Vụ đẩy đuổi giàn khoan Hải Dương - 981: Chuyện những tấm đệm của tàu Hải cảnh Trung Quốc
>> Quốc hội yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981
>> Trung Quốc phải rút giàn khoan và các tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam


Clip: Học giả thế giới lo ngại hành động của Trung Quốc ở biển Đông (VTV
)

 


Clip: Thực thi các chủ quyền trên biển (VTV)

Thông tin này do ông Hà Lê, Phó cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn) cho biết trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều nay 26.5.

Theo ông Hà Lê, quan sát từ thực địa, lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã phát hiện 1 tàu quét mìn của Trung Quốc đang hoạt động xung quanh, tham gia bảo vệ giàn khoan.

Các tàu hải cảnh, tàu kéo, tàu vận tải của Trung Quốc vẫn tổ chức thành nhiều nhóm từ 8 – 10 chiếc, liên tục gia tăng các hành động khiêu khích, bao vây, sẵn sàng đâm va phun nước về phía tàu của Việt Nam.

 Trung Quốc điều tàu quét mìn bảo vệ giàn khoan Hải Dương - 981
Tàu Trung Quốc dàn hàng từ 25 - 30 chiếc cản phá lực lượng chấp pháp Việt Nam tiến vào giàn khoan Hải Dương - 981 - Ảnh: Mai Thanh Hải

Trong ngày, đã có 2 tàu kiểm ngư Việt Nam bị thương do có tới 10 tàu Trung Quốc bao vây, đâm húc. Đáng chú ý, các tàu Trung Quốc đã mở rộng phạm vi và quyết liệt cản phá các tàu Việt Nam ở khoảng cách 9,5 hải lý đến giàn khoan.

Qua quan sát tại hiện trường, Cục Kiểm ngư cũng cho biết, Trung Quốc đang duy trì 2 tàu quân sự di chuyển ở các cự ly khác nhau để bảo vệ giàn khoan Hải Dương – 981.

Tàu tên lửa tấn công nhanh của Trung Quốc hoạt động ở vùng biển cách giàn khoan 25 – 30 hải lý. Còn tàu khu trục tên lửa đang hoạt động ở khoảng cách gần hơn từ 15 – 20 hải lý.

Ông Hà Lê cũng cho biết, 3 kiểm ngư viên bị thương do bị mảnh kính văng vào người khi bị tàu Trung Quốc đâm va, phun nước trong ngày 24.5 hiện đã bình phục, trở lại làm nhiệm vụ. Các tàu kiểm ngư cơ động linh hoạt trong di chuyển, giảm thiểu thiệt hại nhưng vẫn kiên quyết bám hiện trường, gia tăng cường độ đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và phương tiện ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.