Buôn ma túy, 3 bị cáo lãnh án tử hình

28/05/2014 00:58 GMT+7

Ngày 27.5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Vũ Đức Long (48 tuổi, quê Nam Định), Võ Công Sỹ (44 tuổi, ngụ Nghệ An), Phan Quang (44 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) cùng mức án tử hình; Nguyễn Thị Tính (24 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) 18 năm tù, Lê Nguyễn Ngọc Tường Luynh (34 tuổi) 15 năm tù và Lê Nguyễn Nhật Linh (33 tuổi, là em ruột của Luynh, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) 12 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

HĐXX còn tuyên phạt Phạm Thị Hương (44 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) 2 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, tháng 3.2012, Long đến nhà Sỹ ở Nghệ An đặt vấn đề mua ma túy. Sau đó, Sỹ 3 lần giao cho Long 11 bánh heroin và 3,1 kg ma túy tổng hợp để Long tiêu thụ ở TP.HCM cho Nhật Linh, Tường Luynh và Phan Quang. Còn Tính phụ giúp Long đi giao ma túy và nhận tiền bán hàng.

Lúc 2 giờ ngày 4.12.2012, khi Long chuẩn bị giao ma túy cho Phan Quang thì bị bắt giữ cùng 2 kg ma túy tổng hợp, 6 bánh heroin. Khám xét các địa điểm khả nghi khác, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ một lượng ma túy tổng hợp, heroin và trên 200 triệu đồng, hơn 100.000 USD.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.