Thêm 5.000 tin nhắn hướng về biển Đông

28/05/2014 14:50 GMT+7

(TNO) Sáng nay 28.5, 5.000 sinh viên Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn tham dự chương trình Hướng về biển Đông do trường tổ chức.


Tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường cùng nhắn tin ủng hộ lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển Việt Nam

Tại đây, tiến sĩ sử học Hãn Nguyên Nguyễn Nhã đã tặng sinh viên tấm bản đồ và cung cấp những tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ông là nhà nghiên cứu chuyên sâu về biển đảo, tác giả cuốn Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Ngay tại chương trình, 5.000 sinh viên cùng cán bộ, giảng viên của trường cùng đồng loạt nhắn tin tham gia chương trình “Chung sức vì biển đảo quê hương”.

Được biết, chương trình nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương" do Bộ thông tin - Truyền thông , Hội Chữ thập đỏ Việt Nam... phát động. Mỗi tin nhắn trị giá 18.000 đồng để hỗ trợ lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tin, ảnh: Mỹ Quyên

>> Góp 120 triệu đồng hướng về biển Đông
>> Quảng Trị phát động chương trình 'Hướng về biển Đông thân yêu
>> Hướng về biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.