Cảnh sát biển giải cứu tàu kiểm ngư bị Trung Quốc tấn công

29/05/2014 09:00 GMT+7

Chiều 28.5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) cho biết, lúc 6 giờ 5 phút sáng qua, tàu CSB 8003 đã giải cứu thành công tàu kiểm ngư KN 630 khi tàu này đang bị tàu Hải tuần 22 của TQ áp sát tấn công, dùng vòi rồng công suất lớn phun nước vào ca bin rất nguy hiểm.

Chiều 28.5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) cho biết, lúc 6 giờ 5 phút sáng qua, tàu CSB 8003 đã giải cứu thành công tàu kiểm ngư KN 630 khi tàu này đang bị tàu Hải tuần 22 của TQ áp sát tấn công, dùng vòi rồng công suất lớn phun nước vào ca bin rất nguy hiểm.


Một tàu hải cảnh Trung Quốc (trái) hung hăng áp sát tàu chấp pháp Việt Nam - Ảnh: H.S

Trước đó, lúc 5 giờ 30 phút tàu CSB 8003 ở vị trí 15026’48”N - 111015’42’’E cũng liên tục bị các tàu của TQ mang số hiệu 22, 31, 46102, 33002 bám sát uy hiếp.

Trong ngày hôm qua, TQ duy trì khoảng 120 tàu các loại bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981 đang đặt trái phép trên vùng biển nước ta. Các tàu này được bố trí bảo vệ giàn khoan từ nhiều hướng. Mỗi hướng TQ duy trì từ 6 đến 8 tàu để ngăn chặn lực lượng chấp pháp của ta. Lực lượng chấp pháp vẫn tiếp tục kiên trì gọi loa yêu cầu TQ rút giàn khoan và các tàu bảo vệ ra khỏi vùng biển VN.

Lúc 7 giờ 10 phút sáng qua, tàu CSB 4032 tiến đến vị trí 15026’ - 111036’ cách giàn khoan khoảng 7,2 hải lý thì các tàu của TQ số hiệu 263, 46002, 46102, 45101, 44011, 31MSA và 2 tàu kéo theo sát ngăn cản.

Đến 8 giờ, tàu CSB 8003 ở vị trí 15024’36”N - 111032’06’’E tiếp cận cách giàn khoan khoảng 9 hải lý bị các tàu TQ số hiệu 2406, 31, 3302 điên cuồng ngăn chặn. 15 phút sau, lực lượng của ta phát hiện 2 tàu quét mìn của TQ số hiệu 840, 843 ở vị trí 15016’N - 111032’E và 15016’N - 111033’E.

Đồng thời, lúc này ta cũng phát hiện 2 tàu hộ vệ tên lửa không xác định được số hiệu luôn cơ động, thả trôi ở phía đông giàn khoan, sẵn sàng ngăn cản tàu của ta.

Đến 9 giờ 10 phút tàu CSB 4032 ở vị trí 15026’N - 111038’E cách giàn khoan 7,4 hải lý thì các tàu của TQ số hiệu 210, 2410, 37101 và 2 tàu kéo cơ động bám đuổi, sẵn sàng tấn công.

Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSB cho biết hôm qua lực lượng chấp pháp của ta còn phát hiện tàu Hải cảnh 31101 của TQ được trang bị thêm đường ống và vòi màu đen, chưa rõ công dụng.

Đan Hạ

>> Cận cảnh tàu kiểm ngư Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm lõm tứ bề
>> Một tàu kiểm ngư Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm húc hơn 50 lần
>> Video clip: Tàu kiểm ngư vùng 3 liên tục bị tấn công bằng vòi rồng
>> Làm việc suốt 3 ca để sửa chữa các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.