Chiến lược du lịch cần cân nhắc mối đe dọa biến đổi khí hậu

30/05/2014 08:00 GMT+7

Ngày 28.5, Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng và Văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng TP.Đà Nẵng đã tổ chức lễ bàn giao dự án nghiên cứu Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với hoạt động du lịch Đà Nẵng.

Theo nghiên cứu của VP BCĐ Ứng phó với biển đổi khí hậu và nước biển dâng Đà Nẵng, biến đổi khí hậu sẽ làm tăng mức độ trầm trọng của các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, mực nước biển dâng cao, chế độ thời tiết thay đổi, kéo theo các ảnh hưởng đến các công trình cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của TP. Nghiên cứu cũng đưa ra nhiều khuyến nghị cần TP.Đà Nẵng xây dựng chiến lược phát triển du lịch có sự cân nhắc đến mối đe dọa tiềm tàng của biến đổi khí hậu đến các đối tượng du lịch, khu vực du lịch có mực độ tổn thương cao; ngành Du lịch TP cần chuẩn bị kế hoạch quản lý, ứng phó với khủng hoảng du lịch do biến đổi khí hậu... TP cần tăng cường đầu tư, phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch nhiều hơn trong thời gian đến.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.