TP.HCM: Quận Tân Bình tuyển sinh lớp 6 theo 2 hình thức

30/05/2014 11:30 GMT+7

(TNO) Ngày 30.5, Phòng Giáo dục quận Tân Bình (TP.HCM) công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014-2015. Theo đó, lớp 6 sẽ kết hợp xét tuyển theo nguyện vọng của học sinh với phân tuyến của Phòng Giáo dục.

(TNO) Ngày 30.5, Phòng Giáo dục quận Tân Bình (TP.HCM) công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014-2015.

Cụ thể, bậc mầm non: các phường thông báo những quy định về tuyển sinh bậc mầm non từ ngày 16 đến ngày 27.6. Trường mầm non nhận hồ sơ (theo phân tuyến đính kèm) từ ngày 1 đến ngày 14.7 và công bố danh sách học sinh vào ngày 22 đến 31.7.

Lớp 1: Hội đồng giáo dục phường, Ban điều hành khu phố, tổ trưởng dân phố giao giấy gọi trẻ ra lớp 1 năm học 2014- 2015 đến từng hộ gia đình bắt đầu từ ngày 23.6 và đảm bảo phụ huynh học sinh nhận được giấy gọi chậm nhất là ngày 4.7.

Trong quá trình xét duyệt hồ sơ nếu số trẻ 6 tuổi vào nhiều trường tiểu học khác nhau thì Hội đồng giáo dục phường phân chia trẻ theo khu vực, khu phố, tổ dân phố cụ thể, tránh tình trạng sắp xếp theo cảm tính, tình cảm cá nhân, sử dụng hình thức bốc thăm…

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong tuyến từ ngày 10 đến ngày 22.7 theo phân tuyến (file đính kèm)

Tuyển sinh lớp 1 chương trình tăng cường tiếng Anh tại 15 trường tiểu học: Lê Văn Sĩ, Nguyễn Thanh Tuyền, Hoàng Văn Thụ, Tân Sơn Nhất, Bạch Đằng, Đống Đa , Bành Văn Trân, Lê Thị Hồng Gấm (P.10), Nguyễn Văn Trỗi (P.11), Nguyễn Khuyến (P.12), Trần Quốc Tuấn (P.12), Sơn Cang, Yên Thế, Tân Trụ, Nguyễn Văn Kịp.

Chương trình tiếng Anh thí điểm theo đề án của Bộ GD-ĐT tại 13 trường tiểu học : Bình Giã, Bạch Đằng, Chi Lăng, Lê Anh Xuân, Trần Văn Ơn, Lý Thường Kiệt I, Ngọc Hồi, Phú Thọ Hòa, Lê Thị Hồng Gấm, Cách Mạng Tháng 8, Yên Thế, Trần Quốc Toản, Nguyễn Văn Kịp.

Tuyển sinh lớp 1 chương trình tăng cường tiếng Pháp với 60 chỉ tiêu, không phân biệt trái tuyến tại Trường tiểu học Trần Quốc Toản. Điều kiện xét tuyển thực hiện khảo sát bằng trắc nghiệm, lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu và không dưới điểm  5 trên thang điểm 10. Đăng ký từ ngày 2 đến ngày 16.6, khảo sát này 28.6, công bố kết quả vào ngày 28.6.

Lớp 6: Kết hợp xét tuyển theo nguyện vọng của học sinh với phân tuyến của Phòng Giáo dục.

Xét tuyển theo nguyện vọng (số lượng không quá 20% chỉ tiêu của trường): Học sinh lớp 5 tại các trường tiểu học của quận Tân Bình được công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học và đạt danh hiệu học sinh giỏi 5 năm liền và diện ưu tiên, khuyến khích (nếu có) nộp đơn xin xét tuyển vào lớp 6 ở bất kỳ một trường THCS công lập. Học sinh đủ điều kiện vào lớp 6 chương trình tiếng Anh tăng cường và đạt danh hiệu học sinh giỏi 5 năm liền và diện ưu tiên, khuyến khích (nếu có) được xét tuyển theo nguyện vọng vào các trường THCS có mở lớp tiếng Anh tăng cường (không tham gia xét tuyển tại các lớp thường). Học sinh nộp hồ sơ dự xét tuyển từ ngày 16 đến ngày 25.6, trường công bố kết quả ngày 7.7.

Hồ sơ dự tuyển bao gồm: Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của trường), Học bạ cấp tiểu học (bản chính) có xác nhận đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học; học bạ các lớp tăng cường ngoại ngữ (bản chính). Trường hợp bị mất học bạ thì Hiệu trưởng trường tiểu học căn cứ vào hồ sơ lưu trữ tại trường cấp lại bản sao theo đơn đề nghị của phụ huynh học sinh (nếu có); Giấy hoàn thành chương trình và giấy xác nhận kết quả học tập cấp tiểu học (do Hiệu trưởng trường tiểu học cấp); Bản sao giấy khai sinh; Chứng thực bản sao hộ khẩu thường trú hoặc KT3 ở quận Tân Bình (nếu có).

Điểm xét tuyển là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 2 năm lớp 5 của hai môn tiếng Việt và toán. Hội đồng xét tuyển căn cứ hồ sơ dự tuyển, chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển, tiến hành xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Nếu đồng điểm xét tuyển thì xét thêm các tiêu chí sau: học sinh là con em người Hoa; học sinh có hộ khẩu hoặc KT3 ở quận Tân Bình, học sinh giỏi, học sinh thuộc diện ưu tiên, khuyến khích.

Chương trình tăng cường tiếng Pháp tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên tuyển học sinh lớp 5 tăng cường tiếng Pháp của Trường tiểu học Trần Quốc Toản đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học có điểm học lực môn tiếng Việt và toán cuối năm lớp 5 đạt loại khá trở lên và có điểm trung bình học lực tiếng Pháp song ngữ cả năm lớp 5 đạt từ 6,0 điểm trở lên được tuyển thẳng vào lớp 6 chương trình tiếng Pháp song ngữ. Học sinh có đủ điều kiện được tuyển vào học trung học cơ sở và có điểm trung bình học lực tiếng Pháp song ngữ cả năm lớp 5 dưới 6,0 điểm có thể học theo chương trình tăng cường tiếng Pháp (không học các môn khoa học bằng tiếng Pháp).

Phụ huynh học sinh nộp hồ sơ nhập học cho con em tại trường từ ngày 16 đến 23.7.

Chương trình tăng cường tiếng Hoa tại Trường THCS Phạm Ngọc Thạch tuyển học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học có điểm học lực môn cả năm của năm học lớp 5 môn tiếng Việt và toán đạt loại khá trở lên. Ưu tiên cho học sinh con em người Hoa. Phụ huynh trực tiếp đăng ký cho con em dự tuyển tại Trường THCS Phạm Ngọc Thạch từ ngày 16 đến ngày 25.6.

Điều kiện tuyển sinh là học sinh lớp 5 chương trình tăng cường tiếng Anh của các trường tiểu học đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học và có điểm trung bình cộng 4 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết của chương trình tăng cường tiếng Anh từ 6 điểm trở lên.

 

TT

TRƯỜNG THCS

TRƯỜNG TIỂU HỌC

1

Ngô Sĩ Liên

Lê Văn Sĩ

2

Âu Lạc

Hoàng Văn Thụ

3

Nguyễn Gia Thiều

Đống Đa

4

Trần Văn Đang

Bạch Đằng

5

Tân Bình

Bành Văn Trân, Nguyễn Văn Trỗi

6

Võ Văn Tần

Lê Thị Hồng Gấm

7

Ngô Quyền

Nguyễn Khuyến, Tân Trụ

8

Trường Chinh

Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Tuyền

9

Hoàng Hoa Thám

Yên Thế, Sơn Cang, Tân Sơn Nhất

Nếu không có nguyện vọng thì Phòng Giáo dục sẽ phân tuyến học sinh theo địa bàn gần trường tiểu học đã học (theo file đính kèm), phụ huynh không cần phải làm đơn và nộp hồ sơ từ ngày 16 đến ngày 23.7.

Bích Thanh

>> TP.HCM: Quận Tân Phú tuyển sinh lớp 6 theo nguyện vọng
>> Tuyển sinh lớp 6 chuyên và lớp 10 tại TP.HCM
>> TP.HCM công bố thông tin tuyển sinh lớp 6, lớp 10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.