Triều Tiên điều tra công dân Nhật mất tích

30/05/2014 00:03 GMT+7

CHDCND Triều Tiên đã đồng ý mở lại cuộc điều tra về số phận của các công dân Nhật bị bắt cóc cách đây nhiều thập niên, theo thông báo của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vào hôm qua.

Đổi lại, Tokyo đã đồng ý nới lỏng một số lệnh trừng phạt chống lại Triều Tiên và sẽ xem xét viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng, tùy thuộc vào tiến độ điều tra. Thông báo được đưa ra sau 3 ngày đàm phán tại Thụy Điển, theo AFP.

Đây là diễn biến mang tính đột phá trong cuộc tranh cãi kéo dài nhiều năm giữa hai quốc gia. Tokyo vốn tố cáo Bình Nhưỡng bắt cóc nhiều công dân Nhật trong thập niên 1970 và 1980 để sử dụng vào mục đích huấn luyện ngôn ngữ và văn hóa Nhật cho các điệp viên của họ.

Triều Tiên từng thừa nhận bắt cóc 13 người Nhật và đã trao trả 5 người trong số đó vào năm 2002. 8 người còn lại được thông báo là đã chết, song cho đến nay Nhật vẫn không tin vào khẳng định của Bình Nhưỡng.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.