Tranh thủ ý kiến ủng hộ VN của giới luật gia các nước về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông

31/05/2014 01:07 GMT+7

Sáng 30.5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Hội Luật gia VN về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia VN lần thứ XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Hoan nghênh Hội Luật gia VN kịp thời ra tuyên bố phản đối TQ hạ đặt giàn khoan trái phép trong thềm lục địa của VN, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hội tiếp tục tham mưu cho Đảng và Nhà nước các phương án đấu tranh cụ thể, thuyết phục trong thời gian tới; phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước tổ chức những cuộc hội thảo quốc tế về biển Đông, nhằm tranh thủ ý kiến ủng hộ VN của giới luật gia cũng như học giả các nước về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho ý kiến về những kiến nghị của Hội Luật gia VN như việc cho phép áp dụng thống nhất điều lệ của Hội Luật gia VN đối với các cấp hội trong toàn quốc; áp dụng thống nhất tổ chức Hội Luật gia là tổ chức đặc thù trong toàn quốc...

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.