Tàu cá Việt Nam liên tục bị ngăn cản, vây ép

04/06/2014 02:15 GMT+7

Chiều 3.6, Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT) cho biết TQ vẫn duy trì từ 110 - 115 tàu các loại gồm hải cảnh, tàu cá vỏ sắt, tàu kéo và tàu vận tải tập trung xung quanh, làm nhiệm vụ cảnh giới và bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981, ngăn cản lực lượng chấp pháp VN tiến vào làm nhiệm vụ.

Trong đó, 4 tàu quân sự gồm tàu quét mìn và tàu hộ vệ tên lửa cũng đang có mặt và thả trôi trong vùng biển gần vị trí hạ đặt giàn khoan. Trong ngày, lực lượng kiểm ngư (KN) phát hiện 1 máy bay cánh bằng và 1 máy bay quân sự mang số hiệu KG 2000 của TQ liên tục bay trinh sát xung quanh giàn khoan Hải Dương 981.

Cùng ngày, các tàu KN của ta vẫn tổ chức đấu tranh với cường độ cao ở vùng biển cách giàn khoan từ 7 - 8 hải lý, nhưng luôn có tới 35 - 45 tàu của phía TQ lao ra ngăn cản, chặn đường di chuyển. Cũng trong vùng biển cách giàn khoan từ 18 - 20 hải lý về hướng nam, ngư dân các tỉnh miền Trung vẫn duy trì các hoạt động đánh bắt, khai thác thủy hải sản trên ngư trường truyền thống thuộc chủ quyền VN. Nhưng trong quá trình lao động sản xuất, các tàu cá của ngư dân VN luôn bị đội tàu cá vỏ sắt công suất lớn của TQ với khoảng 35 - 40 chiếc triển khai uy hiếp, vây ép. Dù vậy, tinh thần của lực lượng KN và ngư dân vẫn kiên cường bám trụ, gọi loa yêu cầu TQ rút giàn khoan, đấu tranh quyết liệt giữ ngư trường.

Cũng theo Cục KN, giàn khoan Hải Dương-981 có sự dịch chuyển nhỏ so với vị trí neo đậu trước đó là 15 độ 33 phút 38 giây vĩ độ bắc và 111 độ 34 phút 62 giây kinh độ đông, hiện ở trạng thái ổn định tại vị trí có tọa độ 15 độ 33 phút 36 giây vĩ độ bắc và 111 độ 34 phút 11 giây kinh độ đông.

Trong một diễn biến khác, sáng 3.6 tàu cá QNg 90567 TS trở về cập cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi). Đây là tàu cá thứ 5 của ngư dân Bình Châu bị tàu TQ tấn công trong khi đang hành nghề hợp pháp trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa của VN, kể từ đầu tháng 5.2014 đến nay.

Theo ngư dân Nguyễn Tấn Cu (42 tuổi, ở xã Bình Châu), thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá QNg 90567 TS, khoảng 8 giờ ngày 5.5, tàu cá này (trên tàu có 14 ngư dân) trong lúc di chuyển tìm kiếm ngư trường để hành nghề lặn ở vùng biển cách đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa của VN) khoảng 25 hải lý, cách vị trí TQ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 khoảng 6 hải lý, thì có hai tàu TQ mang số hiệu 4001 và 37101 hung hăng lao đến áp sát, tông trực diện. Sau đó, tàu 4001 còn phun nước xối xả qua tàu cá QNg 90567 TS.   

P.Hậu - Hiển Cừ

>> Giàn khoan trái phép Hải Dương-981 tiếp tục di chuyển?
>> Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và đàm phán
>> Tàu kiểm ngư cách giàn khoan 2,8 hải lý
>> Tàu kiểm ngư Việt Nam tiến sâu vào giàn khoan Hải Dương 981

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.