World Cup lặng lẽ ở Thái Lan thời đảo chính

14/06/2014 09:44 GMT+7

(TNO) Không khí World Cup sôi động khắp nơi trên hành tinh, tuy nhiên ở Thái Lan không khí khá lặng lẽ.

Người dân Thái Lan không nôn nao chờ đón mùa bóng lớn nhất hành tinh đang diễn ra ở Brazil.

Sự kiện thay đổi chính trị ở nước này - cuộc đảo chính - khiến người dân không còn tâm trí để thưởng thức.

Không có cảnh xem bóng đá ồn ào, náo nhiệt ở các quán bar, cà phê hay các khu dân cư.

Mọi tập trung đều nhắm vào chính trị, người dân và giới quân sự nước này đang cố gắng đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng vốn kéo dài cả chục năm nay ở Thái Lan.

Chính quyền quân sự cấm người dân ra đường vào giữa đêm. Vì vậy hầu hết những người hâm mộ phải xem bóng đá tại nhà.

Tuy nhiên kể từ tối 13.6, lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ trên toàn Thái Lan và không khí thưởng thức bóng đá đã sôi động lên đôi chút ở một vài nơi.

Các khu giải trí của người nước ngoài vẫn vắng vẻ do khách du lịch sụt giảm sau khi quân đội đảo chính.

Một lý do khiến không khí World Cup ở Thái Lan buổn tẻ là chiến dịch truy quét cá cược bóng đá của giới quân sự.

Trước khi trái bóng World Cup lăn, lính quân đội đột nhập nhiều điểm được cá cược bóng đá, một trong những yếu tố góp phần làm sôi động bóng đá ở Thái Lan, và bắt giữ nhiều trùm cá cược.

Một số hình ảnh đón World Cup tại Bangkok, Thái Lan.

 
 
 
 
 
 
 
 

Bài, ảnh: Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Cuộc chiến cam go giành quyền xem World Cup miễn phí ở Thái Lan
>> Trắng đêm World Cup 2014 cùng VPBank Mobile
>> Nhịp sống mùa World Cup 2014
>> Sinh viên trắng đêm cùng World Cup 2014

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.