Dìm chết nạn nhân rồi hiếp dâm

15/06/2014 17:35 GMT+7

(TNO) Đòi quan hệ tình dục để trừ nợ nhưng bị từ chối, một người đàn ông ở Hậu Giang đã tấn công, dìm nạn nhân xuống mương nước cho đến chết, rồi hiếp dâm, nhằm thỏa mãn dục vọng.

(TNO) Đòi quan hệ tình dục để trừ nợ nhưng bị từ chối, một người đàn ông ở Hậu Giang đã tấn công, dìm nạn nhân xuống mương nước cho đến chết, rồi hiếp dâm, nhằm thỏa mãn dục vọng.

Bắt hung thủ giết người, hiếp dâm tại ruộng mía
Nghi phạm Phạm Văn Thanh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Vị Thanh

Ngày 15.6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đơn vị này đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Thanh (24 tuổi, trú ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang), nghi phạm giết, hiếp chị Ngô Kim P. (43 tuổi, ngụ thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang). 

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Thanh khai nhận, trưa 10.6, sau khi nhậu hết 1,5 lít rượu, Thanh ra đồng đi tìm dớn (dụng cụ bắt cá) bị mất thì gặp chị P. đang chuẩn bị đánh lá mía (lột lá mía khô) tại ruộng mía.

Thấy chị P., Thanh lên tiếng yêu cầu chị P. cho quan hệ tình dục để trừ số tiền gần 500.000 đồng mà chị P. thiếu nợ Thanh trước đó. Bị chị P. từ chối, Thanh bực tức, nảy sinh ý định hiếp dâm chị P. Thanh lao tới tấn công, dìm chị P. xuống mương nước ở ruộng mía cho đến chết rồi kéo xác nạn nhân lên bờ hiếp dâm để thỏa mãn dục vọng.

Đình Tuyển - Vị Thanh

>> Giành vai đàn anh, băng côn đồ giết người lãnh án
>> Y án chung thân tên giết 'người tình' đồng tính
>> Án chung thân cho kẻ giết người tình rồi tự sát
>> Giết người lấy tiền chơi game, lãnh án tử  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.