Sạt lở đất, 7 căn nhà nửa đêm trôi xuống sông

15/06/2014 14:50 GMT+7

(TNO) Khoảng 23 giờ ngày 14.6, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại khu dân cư ven Kinh Ba, khóm 4, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) khiến 7 căn nhà của 6 hộ dân bị nước cuốn trôi.

(TNO) Ngày 15.6, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển (Cà Mau), cho biết ngoài việc phân công lực lượng giúp người dân khắc phục sau tai nạn sạt lở, huyện cũng thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên các hộ dân có nhà bị thiệt hại.

Sạt lở đất 1
Hiện trường vụ sạt lở

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 14.6, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại khu dân cư ven Kinh Ba, khóm 4, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) khiến 7 căn nhà của 6 hộ dân bị nước cuốn trôi. Rất may không thiệt hại về người, ước tính thiệt hại về tài sản hơn một tỉ đồng.

Vụ sạt lở xảy ra bất ngờ nên người dân không kịp di dời tài sản. Theo lời người dân địa phương, trước khi vụ sạt lở xảy ra, đất quanh khu vực nói trên không có biểu hiện gì bất thường.

Các hộ dân có nhà bị thiệt hại được hỗ trợ bước đầu từ 1,5 - 5,5 triệu đồng mỗi hộ (tùy mức độ thiệt hại).

Sạt lở đất 2
Người dân khắc phục sau vụ sạt lở

Cùng ngày, tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão, khắc phục thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Cà Mau cho hay mưa giông lớn trong những ngày gần đây đã làm sập và tốc mái 223 nhà dân (63 căn sập hoàn toàn), 2 người bị cây rừng trên đảo Hòn Khoai đè chết. Ngoài ra còn làm sạt lở 1.700 m bờ sông khiến 39 căn nhà bị hư hại.

Tin, ảnh: Gia Bách

>> Hậu Giang: Cần 800 tỉ đồng chống sạt lở
>> Di dời khẩn cấp 1.250 hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở
>> TP.HCM di dời khẩn cấp 1.250 hộ dân có nguy cơ sạt lở
>> Vĩnh Long: Sạt lở đất liên tiếp nhiều ngày cận tết
>> Sửa chữa tỉnh lộ bị sạt lở
>> Tỉnh lộ bị sạt lở
>> Tìm thấy thi thể nạn nhân bị sạt lở đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.