Phá nhanh vụ vận chuyển ma túy từ Hải Phòng vào TP.HCM

16/06/2014 01:38 GMT+7

Hôm qua 15.6, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy lớn.

* Thu giữ gần 2 kg “hàng đá”, 20.000 viên thuốc lắc

Hôm qua 15.6, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy lớn.

 Phá nhanh vụ vận chuyển ma túy từ Hải Phòng vào TP.HCM
Hoàng cùng tang vật thu giữ được - Ảnh: C.T.V

Theo đó, lúc 17 giờ ngày 9.6, Công an Q.Bình Thạnh đã tiếp nhận thông tin về một vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn bằng đường bộ từ Hải Phòng vào TP.HCM từ đại tá Lê Thanh Liêm, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an. Lập tức, Công an Q.Bình Thạnh đã điều động hàng chục trinh sát phối hợp với Phòng 5 (C47) và hải quan triển khai lực lượng đến khu vực Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh), giao lộ QL1A - QL1K (Q.Thủ Đức), sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình).

Đến 18 giờ 30, trinh sát phát hiện Phạm Văn Hoàng (30 tuổi, ngụ Thái Bình, 1 tiền án về tội cướp tài sản) đang ôm một thùng giấy bước xuống từ xe khách BKS: 17B-007… có nhiều biểu hiện khả nghi nên mời về trụ sở công an làm việc. Kiểm tra thùng giấy, cơ quan công an đã thu giữ gần 2 kg ma túy đá và 5.213 gr ma túy tổng hợp (tương đương 20.000 viên thuốc lắc). 20 giờ 30 cùng ngày, một mũi trinh sát khác đã đón lõng bắt giữ Hoàng Thị Loan (48 tuổi, ngụ Hải Phòng) vừa từ Hải Phòng đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Tại trụ sở công an, bước đầu bọn chúng khai nhận: 21 giờ ngày 7.6, Hoàng nhận ma túy từ Loan tại Bến xe Hải Phòng để vận chuyển vào Bến xe Miền Đông, còn Loan đi máy bay vào TP.HCM sẽ liên lạc nhận lại ma túy.

Hiện vụ việc được bàn giao cho PC47 (Công an TP.HCM) điều  tra làm rõ.

Xóa sổ một “chợ” ma túy ở Bình Thạnh

Ngày 14.6, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Q.Bình Thạnh đã triệt phá đường dây bán sỉ, lẻ ma túy tại hẻm 128 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q.Bình Thạnh và bắt nhiều nghi phạm liên quan, tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Huyền Diệu (32 tuổi), Lê Thị Hoàng Nga (tức Má “hai”, 60 tuổi), Mai Thị Ngọc Thùy (tức Thùy “đen”, 29 tuổi, con nghiện, 1 tiền án về ma túy), Trần Chí Long (20 tuổi, con nghiện vừa mới được hồi gia, tất cả đều ngụ Q.Bình Thạnh) để điều tra. Theo hồ sơ, Diệu là một trong những đầu mối bán sỉ, lẻ ma túy cho các con nghiện ở nhiều quận, huyện khác đến hẻm 128 Đinh Tiên Hoàng mua hàng. Qua theo dõi, trinh sát nhận được nguồn tin trưa 14.6, Diệu sẽ đến khu vực đường Bùi Viện (Q.1) để mua ma túy, mang về nhà phân lẻ giao cho 3 “chân rết” nói trên bán cho con nghiện. Đúng 11 giờ 30 cùng ngày, lúc Diệu đang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng (thuộc địa bàn P.1, Q.Bình Thạnh) thì trinh sát ập đến bắt giữ; Diệu đã nuốt bịch ma túy (trọng lượng 17 gr heroin) vào bụng. Trinh sát đã đưa Diệu vào bệnh viện lấy gói ma túy ra.

Đàm Huy

Đàm Huy - Ngọc Thọ

 >> Phát hiện vụ vận chuyển hơn 7 kg ma túy
>> Liên tục bắt nhiều vụ mua bán ma túy trái phép
>> Bắt quả tang cán bộ văn hóa tàng trữ ma túy
>> Vận chuyển ma túy vào VN, một phụ nữ Trung Quốc lãnh án chung thân
>> Phát hiện 477 lái xe sử dụng ma túy
>> Bắt quả tang nhiều nghi phạm tàng trữ ma túy
>> Bắt nóng 4 kẻ mua bán, tàng trữ ma túy
>> Bắt kẻ bán ma túy 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.