Án chung thân cho kẻ giết vợ

27/06/2014 01:57 GMT+7

Ngày 26.6, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Mai Chiếm Thắng (34 tuổi, trú P.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, năm 2003, Thắng kết hôn với chị Nguyễn Thị Huế và đã có 2 con. Từ tháng 6.2012, vợ chồng thường xuyên lục đục do Thắng nghi ngờ chị Huế có nhân tình. Đêm 1.2.2014 (tức mùng 2 tết), chị Huế đi đánh bài đến khuya nên Thắng điện thoại mắng nhiếc. Khi chị Huế về, hai vợ chồng cãi nhau dữ dội. Khoảng 3 giờ sáng 2.2, Thắng xuống nhà dưới lấy một con dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào mặt, cổ, ngực của chị Huế trước khi dùng tay nắm tóc chị Huế giật mạnh làm chị Huế rơi từ giường xuống, đập đầu vào nền nhà. Lúc 9 giờ sáng cùng ngày, Thắng đến đầu thú tại cơ quan công an. Theo kết luận pháp y, nạn nhân chết do chấn thương sọ não, dập não và sốc do mất máu cấp tính.

Tại phiên tòa, Thắng đã thừa nhận mọi hành vi tội lỗi của mình, HĐXX đã tuyên án chung thân đối với Mai Chiếm Thắng vì tội “giết người”.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.