Cảnh sát biển cứu tàu gặp nạn trên biển

02/07/2014 03:15 GMT+7

Lúc 2 giờ 30 ngày 1.7, tàu CSB 2002 của lực lượng Cảnh sát biển Vùng 4 đã cứu hộ thành công và lai dắt tàu cá CM99445TS vào đảo Phú Quốc (Kiên Giang) để sửa chữa.

Tối 30.6, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau nhận tin báo tàu CM99445TS bị chết máy trôi dạt cách đảo Phú Quốc 5 hải lý về hướng nam, nên tiến hành xác minh thì biết tàu cá trên là của ông Dương Văn Điệp (62 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) do Trịnh Khánh Thành (33 tuổi, ngụ cùng địa phương) làm thuyền trưởng, khi gặp nạn trên tàu có 5 người. Sau đó, BĐBP thông báo để Cảnh sát biển tới cứu nạn. Hiện tàu M99445TS và 5 thuyền viên đã vào đảo Phú Quốc an toàn, sức khỏe ổn định.

Lê Khoa - Tiến Trình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.