Còn 56 lao động Trung Quốc ở Tân Rai

02/07/2014 03:40 GMT+7

Ngày 1.7, Sở LĐ-TB-XH Lâm Đồng cho biết hiện có 93 lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. Riêng Nhà máy alumin Tân Rai (H.Bảo Lâm) có 56 lao động người Trung Quốc, nhưng 25 lao động chưa chịu làm hồ sơ để được cấp giấy phép lao động, dù Sở LĐ-TB-XH đã hướng dẫn gần 2 tháng nay.

Lúc cao điểm (năm 2009) xây dựng Nhà máy alumin Tân Rai, có trên 2.000 lao động Trung Quốc làm việc. Để tăng cường việc quản lý lao động nước ngoài, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; Sở LĐ-TB-XH được giao nhiệm vụ chủ trì việc phối hợp nhằm thống nhất công tác quản lý lao động nước ngoài.

Lâm Viên

>> Gần một nửa số lao động Trung Quốc chưa được cấp phép
>> Vụ Lao động Trung Quốc làm chui tại Quảng Nam: Chỉ cấp phép cho lao động quản lý chuyên môn
>> Lao động Trung Quốc lại làm “chui”
>> Lao động Trung Quốc ở Cam Ranh "đang lách luật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.