Nhiều giếng nước nhiễm độc trong khu dân cư

02/07/2014 03:15 GMT+7

Ngày 1.7, ông A Chiến, Chủ tịch UBND xã Tân Cảnh (H.Đăk Tô, Kon Tum), cho biết chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân xóm Mới tạm thời không sử dụng nước từ các giếng trong xóm mà phải tìm nguồn nước an toàn ở những khu vực khác để sử dụng.

UBND xã Tân Cảnh đã báo cáo Phòng TN-MT H.Đăk Tô để có hướng xử lý, tìm hiểu nguyên nhân và trấn an tâm lý cho người dân. Từ giữa tháng 6.2014 đến nay, người dân xóm Mới phát hiện 9 giếng nước bị nhiễm độc, lấy nước giếng này tưới cho cà phê, mì... đều bị héo lá, héo đọt.

Khu vực xóm Mới được UBND H.Đăk Tô quy hoạch và phân chia cho người dân sinh sống từ năm 2007, hiện có 78 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu. Trước đây, khu vực này được quân đội Mỹ san ủi để làm hành lang của sân bay Phượng Hoàng.

Gia Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.