Đề nghị truy tố thuyền viên buôn lậu súng

03/07/2014 09:35 GMT+7

(TNO) Tại khu neo đậu Nhà Bè (quận 7, TP.HCM), hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam thuộc Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục hải quan phát hiện và thu giữ trên tàu Thái Bình 27 số lượng lớn súng đạn.

(TNO) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM, vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ buôn lậu súng và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Lê Mạnh Cường (35 tuổi, ngụ Hải Phòng, là thuyền viên tàu Thái Bình 27 thuộc Công ty cổ phần vận tải và thương mại Long Hải, 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có) về tội buôn lậu.

Theo kết luận điều tra, tối 4.4.2013, tại khu neo đậu Nhà Bè (quận 7, TP.HCM), hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam thuộc Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục hải quan phát hiện và thu giữ trên tàu Thái Bình 27 số lượng lớn súng đạn, gồm: 104 khẩu súng hơi nhãn hiệu Sharp - Innova và Sharp - Tiger, 119 ống giảm thanh, 3 ống ngắm, 123 hộp đạn súng hơi.

Trước đó, ngày 26.3.2013, trong lúc tàu Thái Bình 27 đang cập cảng ở Indonesia, Cường đã mua của một người Indonesia (không rõ lai lịch) 80 khẩu súng hơi nhãn hiệu Sharp - Innova và Sharp - Tiger, 114 ống giảm thanh, 121 hộp đạn với giá 1.600 USD. Số súng, đạn còn lại của 4 thuyền viên khác cũng mua ở Indonesia mang về Việt Nam.

Đàm Huy

>> Thủy thủ buôn lậu súng hơi
>> Phá vụ buôn lậu súng hơi số lượng lớn
>> Điều tra vụ buôn lậu súng bằng tàu biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.