Bắt giữ ngư dân chém thuyền trưởng trên biển

05/07/2014 17:21 GMT+7

(TNO) Chiều 5.7, thiếu tá Lê Đình Sơn, Trưởng Đồn biên phòng Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) cho biết đã bắt giữ một ngư dân để điều tra về hành vi chém thuyền trưởng khi đang đánh bắt trên biển.

(TNO) Chiều 5.7, thiếu tá Lê Đình Sơn, Trưởng Đồn biên phòng Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) cho biết đã bắt giữ một ngư dân để điều tra về hành vi chém thuyền trưởng khi đang đánh bắt trên biển.

Lúc 16 giờ ngày 4.7, tàu BV 92579 TS của ông Phan Tấn Thực (70 tuổi, ở Bà Rịa-Vũng Tàu) do ông Trần Trung Khiên (41 tuổi, quê Nam Định) làm thuyền trưởng, hành nghề lưới, trên tàu có 7 ngư dân.

Khi tàu đang đánh bắt cách cửa biển Rạch Gốc 27 hải lý về hướng Tây Nam thì giữa thuyền trưởng và ngư dân Hoàng Xuân Thức (51 tuổi, quê Cẩm Xuyên, Hà Tình) xảy ra mâu thuẫn.

Ông Thức đã dùng dao chém thuyền trưởng Khiên bị thương nặng. Các ngư dân sơ cứu vết thương cho nạn nhân và điều khiển phương tiện chạy vào bờ.

Đến 21 giờ ngày 4.7, khi tàu đến cửa biển Rạch Gốc thì lực lượng biên phòng phối hợp với Công an thị trấn Rạch Gốc bắt giữ ông Thức, đồng thời đưa nạn nhân đến Bệnh viện huyện Ngọc Hiển cấp cứu.

Lê Khoa - Tiến Trình

>> Đánh người, cướp xe
>> Cảnh sát trật tự bị tố đánh người vi phạm giao thông
>> Đánh người, đốt chòi gây chết người
>> Bắt nóng kẻ đánh người, cướp của táo tợn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.