Tàu cá chìm, 10 thuyền viên được cứu sống

07/07/2014 01:15 GMT+7

Đến 19 giờ ngày 6.7, toàn bộ 8 thuyền viên trên tàu cá BV 8095 TS đã vào đến bờ an toàn. Trước đó, lúc 15 giờ cùng ngày, tàu cá BV 8095 TS do ông Lê Văn Xao (50 tuổi) làm thuyền trưởng đang cùng 9 thuyền viên đánh bắt cá cơm ngoài biển thì phát hiện trời có giông.

Ông Sao cho tàu chạy vào bờ, khi cách Hòn Bà (Bãi Sau, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 1 hải lý thì tàu cá bị sóng lớn đánh chìm. 10 người trên tàu ôm phao cứu sinh, can nhựa trôi dạt trên biển. Sau đó, 2 thuyền viên trên tàu đã bơi vào bờ báo cho lực lượng Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang chốt tại Bãi Sau. Lực lượng biên phòng đã dùng tàu cá của ngư dân ra vị trí bị nạn vớt 8 thuyền viên còn lại lên tàu và đưa vào bờ an toàn. Hiện 2 tàu cá khác phối hợp với Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu giữ cố định tàu cá bị chìm để không cho trôi dạt vào luồng hàng hải, gây cản trở các tàu lưu thông.

Nguyễn Long - Quân Bảo

>> Cứu ngư dân bị chìm tàu ở Hoàng Sa
>> Chìm tàu cá, 1 người mất tích
>> Chìm tàu chở hàng, một bé trai mất tích
>> Cứu 17 ngư dân bị chìm tàu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.