Nối thành công cẳng chân bị đứt lìa

07/07/2014 11:30 GMT+7

(TNO) Trưa 7.7, bác sĩ Nguyễn Xuân Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết, bệnh viện đã nối thành công chân trái bị đứt lìa vì tai nạn giao thông cho một bệnh nhân.

(TNO) Trưa 7.7, bác sĩ Nguyễn Xuân Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết, chân trái của bệnh nhân Phan Nguyễn Anh (16 tuổi, ngụ đường Trần Quang Diệu, phường 10, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đang hồi phục dần, các ngón đã cử động được sau ca mổ kéo dài hơn 5 giờ.


Bệnh nhân Phan Nguyễn Anh đang hồi phục

Phan Nguyễn Anh nhập viện lúc 15 giờ 50 phút ngày 6.7, trong tình trạng cẳng chân trái bị đứt 1/3 do tai nạn giao thông. Khi nhập viện, bệnh nhân tuy tỉnh táo nhưng cẳng chân trái bị cắt đứt chỉ còn một ít da. 

Bệnh nhân được đưa ngay vào phòng phẫu thuật, ca mổ kéo dài hơn 5 giờ để nối ghép mạch máu, dây thần kinh, gân…

Đến sáng 7.7, chân của Phan Nguyễn Anh đã hồi phục tốt, cử động được các ngón chân và tiếp tục được chăm sóc tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc của bệnh viện.

Lâm Viên

>> Nối thành công cánh tay bị chém đứt lìa
>> Việt Nam lần đầu tiên nối thành công mũi bị đứt rời
>> Nối thành công cẳng chân của một bệnh nhân bị đứt lìa
>> Nối thành công ngón tay bị đứt lìa
>> Nối thành công dương vật của chồng bị vợ cắt rời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.