Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn

10/07/2014 22:15 GMT+7

(TNO) Ngày 10.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tạm giữ hình sự 10 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Những người này gồm: Vưu Tú Phương (38 tuổi), Bùi Nhật Hảo (31 tuổi), Phan Bình (27 tuổi), Lý Lưu Thành Nhân (31 tuổi), Phan Trọng Nguyên (37 tuổi), Lưu Xuân Hiền (37 tuổi), Tuấn Phí Long (33 tuổi), Nguyễn Đức Lập (36 tuổi, cùng ngụ tại Đồng Nai); Trần Tuấn Huy (35 tuổi, ngụ Cần Thơ); Vy Văn Hiếu (34 tuổi, ngụ tại TP.HCM).

Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 9.7, hàng chục trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai bao vây căn nhà của Nguyễn Gia Thanh (41 tuổi, ngụ khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, H.Long Thành) bắt giữ Thanh, Phương (vợ Thanh) cùng các nghi can khác đang tổ chức cá độ bóng đá giải World Cup 2014 qua mạng internet.

Tang vật thu được hơn 630 triệu đồng, 1.000 USD, 3 máy vi tính, 10 điện thoại di động cùng nhiều sổ ghi chép và thẻ ATM.

Theo điều tra ban đầu, đường dây cá độ bóng đá này do vợ chồng Thanh và Phương cầm đầu hoạt động hơn một năm nay.

Để tránh bị công an “sờ gáy”, Thanh và Phương chỉ sử dụng người thân điều hành và lôi kéo người chơi thông qua mạng internet.

Tin, ảnh: Gia Khánh

 >> Cá độ bóng đá thua gần 6 tỉ đồng, lãnh thêm án tù
 >> Cá độ bóng đá chuyển hướng về nông thôn
 >> Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn
 >> Phá ổ cá độ bóng đá ở Tây Ninh
 >> Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 37 triệu USD: Bắt thêm 1 nghi phạm
 >> Giữa khuya bắt cá độ
 >> Bị bắt cóc vì nợ tiền cá độ bóng đá
 >> Khởi tố 5 đối tượng cá độ bóng đá
 >> Triệt phá đường dây cá độ qua mạng quy mô lớn   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.