Bão Rammasun hướng vào biển Đông

14/07/2014 03:00 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết đến 13 giờ ngày 13.7, vùng biển phía đông Philippines đang tồn tại cơn bão quốc tế có tên Rammasun, ở vị trí khoảng 13,7 độ bắc - 135,9 độ đông.

Bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ khoảng 30 - 35 km. Dự báo đến ngày 16 - 17.7, nhiều khả năng bão sẽ vượt qua Philippines đi vào khu vực phía đông biển Đông. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, bắt đầu từ ngày 16.7, vùng biển phía đông biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa bắt đầu từ ngày 17.7 gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, có khả năng mạnh lên cấp 8 - 9, giật cấp 10 biển động mạnh. Dự báo vùng biển này có mưa rào và giông mạnh với tầm nhìn xa giảm xuống 2 - 4 km trong mưa.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, đêm 12.7 rạng sáng 13.7, do ảnh hưởng của rãnh thấp trục đi qua Bắc bộ kết hợp vùng hội tụ gió trên cao, nhiều địa phương ở miền Bắc đã có mưa to. Mưa nhiều nhất tại Thác Bà (Yên Bái), TX.Phú Thọ (Phú Thọ), Sa Pa (Lào Cai). Do rãnh mây giông đang tích tụ thành những khối mây lớn, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to những ngày tới. Vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá. Trên biển, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực nam biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa có mưa rào và giông mạnh, cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

H.Phan - H.Minh

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.