Đài Loan dùng UAV do thám đại lục

14/07/2014 03:15 GMT+7

Ngày 13.7, tờ Liberty Times đưa tin Đài Loan bắt đầu sử dụng máy bay không người lái (UAV) do thám Trung Quốc để giảm nguy cơ cho phi công trong bối cảnh đại lục tăng cường triển khai tên lửa nhằm vào vùng lãnh thổ này.

Cụ thể, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan đã cho vào biên chế một phi đội 30 UAV do Viện Khoa học - Công nghệ Trung Sơn phát triển. Ban đầu, phi đội này, căn cứ ở huyện Đài Đông, có nhiệm vụ giám sát không phận phía đông và phía nam, nhưng sau đó mở rộng tầm hoạt động tới eo biển Đài Loan.

Một quan chức phòng vệ Đài Loan khẳng định với Liberty Times rằng đội UAV giờ đây có thể theo dõi hiệu quả những động thái quân sự của Trung Quốc ở khu vực bờ biển phía đông nam. Ngoài ra, theo tờ báo này, Mỹ cũng đang sử dụng UAV hiện đại Global Hawk để thu thập thông tin tình báo về Trung Quốc.

Minh Trung

 >> Sử dụng UAV trong... nhiếp ảnh
 >> UAV Mỹ xuất kích ở Iraq
 >> Hơn 400 UAV quân sự Mỹ bị rơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.