Cứu tàu cá bị nạn ở vùng ảnh hưởng bão Rammasun

16/07/2014 07:53 GMT+7

(TNO) Vào lúc 22 giờ đêm qua 15.7, tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã tiếp cận được tàu cá bị nạn trong vùng nguy hiểm do ảnh hưởng bão Rammasun.

Trước đó, lúc 15 giờ 23 cùng ngày, tàu cá QB 92729 do ông Hồ Đăng Di (trú xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) làm chủ có 7 ngư dân trên đường chạy vào bờ tránh bão Rammasun thì bị gãy trục lắp, không khắc phục được.

Lúc này, tàu cá ở vị trí có tọa độ 16,51 độ vĩ bắc, 109,20 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 78 hải lý về phía đông bắc.


Tàu SAR 274 làm nhiệm vụ cứu nạn tàu cá trên biển - Ảnh: Nguyễn Tú

Sau khi nhận tin báo cần cứu nạn khẩn cấp, đến 16 giờ 20 phút cùng ngày tàu SAR 274 lên đường cứu nạn.

Đến 22 giờ ngày 15.7, tàu SAR 274 tiếp cận tàu QB 92729 tại tọa độ bị nạn và tiến hành chuyển các ngư dân từ tàu bị nạn sang tàu SAR 274 để chăm sóc sức khỏe.

Sau đó, tàu SAR 274 tiến hành làm dây lai dắt tàu QB 92729 về bờ.

Nguyễn Tú

>> Tàu cá TQ rút khỏi khu vực giàn khoan
>> Tàu cá Trung Quốc bảo vệ giàn khoan rút về đảo Hải Nam tránh bão
>> Áp dụng công nghệ phun phủ cho tàu cá vỏ gỗ
>> Chưa xác định được tọa độ Trung Quốc bắt tàu cá và 6 ngư dân Việt Nam
>> Vụ chìm tàu cá với 19 ngư dân: Tìm thấy một thi thể, còn 5 người mất tích
>> Vụ 'tàu cá Bình Thuận gặp nạn': Vẫn còn 7 người mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.