Nhiếp ảnh gia Nhật Bản triển lãm ảnh về Hoàng Sa

17/07/2014 03:20 GMT+7

40 bức ảnh của nhiếp ảnh gia Nhật Bản 46 tuổi Murayama Yasufumi (ảnh) sẽ được trưng bày tại triển lãm Cảm xúc Hoàng Sa 2014, diễn ra từ ngày 20 - 27.7 tại Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình 2, Đài tiếng nói VN (75 Trần Nhân Tôn, Q.5, TP.HCM).

Nhiếp ảnh gia Nhật Bản Murayama Yasufumi - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nhiếp ảnh gia Nhật Bản Murayama Yasufumi - Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Các bức ảnh triển lãm nhằm tái hiện những khoảnh khắc ngư dân Hoàng Sa vươn khơi bám biển, cảm xúc từ người dân phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng biển VN.

Murayama Yasufumi là người rất nặng lòng với VN, từng tới VN 37 lần trong suốt 16 năm qua, ghi lại những khoảnh khắc về đất nước, con người ở nhiều vùng miền.

Ngư dân VN qua ống kính Murayama Yasufumi - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ngư dân VN qua ống kính Murayama Yasufumi - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cũng tại VN, ông từng tổ chức không ít triển lãm ảnh cá nhân như Những vết sẹo thời gian, Khu sinh thái Cần Giờ, Rừng cao su… Murayama Yasufumi cho biết ông rất cảm phục về đất nước, con người VN luôn vượt qua số phận, vượt qua khó khăn.

Lucy Nguyễn

>> Triển lãm ảnh về chủ quyền biển đảo
>> Nhiếp ảnh gia Ý Paolo Belletti: 'Tôi đang bắt đầu dự án chụp đêm về Hà Nội
>> Điện Biên Phủ trong mắt nhiếp ảnh gia người Pháp
>> Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan
>> Phóng viên Mỹ vạch trần sự hung tợn của tàu Trung Quốc tại nơi đặt giàn khoan Hải Dương-981

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.