Nhật điều tàu chiến tập trận chung với Ấn Độ, Mỹ

19/07/2014 03:00 GMT+7

Các tàu chiến Nhật Bản sẽ tham gia cuộc diễn tập hải quân Malabar truyền thống của Ấn Độ và Mỹ, dự kiến diễn ra từ ngày 24 - 30.7 tại phía bắc Thái Bình Dương, theo tờ The Times of India ngày 18.7.

Các tàu chiến Nhật Bản sẽ tham gia cuộc diễn tập hải quân Malabar truyền thống của Ấn Độ và Mỹ, dự kiến diễn ra từ ngày 24 - 30.7 tại phía bắc Thái Bình Dương, theo tờ The Times of India ngày 18.7.

Không giống như những năm trước, New Delhi và Washington sẽ không triển khai tàu sân bay mà thay vào đó Ấn Độ quyết định cử 4 - 5 tàu chiến, trong số này có tàu khu trục lớp Rajput là INS Ranvijay và tàu khu trục tàng hình INS Shivalik. Trước đây, Ấn Độ thường giới hạn Malabar là cuộc tập trận hải quân thường niên song phương với Mỹ, sau khi Trung Quốc lên tiếng phản đối dữ dội việc mở rộng quy mô tập trận vào năm 2007 với sự tham gia của Úc, Nhật Bản và Singapore. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình an ninh mới ở khu vực và với việc xích gần quan hệ song phương, Ấn Độ đã một lần nữa gửi lời mời Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật tham gia.

H.G

>> Bão Neoguri tiến sâu vào Nhật Bản
>> Nhật Bản đối mặt siêu bão
>> Nhật Bản sắp xuất khẩu linh kiện tên lửa đầu tiên
>> Cẩn trọng với biểu hiện của trẻ trong 'mùa' viêm não Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.