Phe ly khai Ukraine đem giấu toàn bộ thi thể trong vụ rơi máy bay MH17?

20/07/2014 16:10 GMT+7

(TNO) Một phát ngôn viên của cơ quan cứu hộ Ukraine tố cáo lực lượng ly khai ở miền đông nước này đã lấy đi toàn bộ 196 thi thể mà nhân viên cứu hộ Ukraine đã quy tập lại được từ hiện trường vụ rơi máy bay MH17 để đưa đến một địa điểm không xác định.

(TNO) Một phát ngôn viên của cơ quan cứu hộ Ukraine tố cáo lực lượng ly khai ở miền đông nước này đã lấy đi toàn bộ 196 thi thể mà nhân viên cứu hộ Ukraine đã quy tập lại được từ hiện trường vụ rơi máy bay MH17 để đưa đến một địa điểm không xác định.


Một phần thi thể nằm trên cánh đồng trong khi lực lượng ly khai Ukraine và thanh sát viên
Tổ chức An ninh và Hợp tác châu u (OSCE) đến hiện trường
vụ rơi máy bay MH17 - Ảnh: Reuters

Phóng viên AP khẳng định đã trông thấy phe ly khai khiêng các thi thể lên xe tải và lái đi mất vào hôm 19.7.

Vào ngày 20.7, các phóng viên AP có mặt tại hiện trường cho biết đã không còn thấy thi thể nào ở tại nơi máy bay Malaysia rơi.

Phát ngôn viên Nataliya Nystro vào ngày 20.7 khẳng định nhân viên cứu hộ Ukraine đã phải làm việc trong điều kiện bị câu thúc và bị các tay súng thuộc phe ly khai ép buộc giao nộp các thi thể.

Bà này cho hay chính phủ không thể xác định các thi thể này được đem đi đâu.

Thông tin này được đưa ra ngay sau khi chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga đang kiểm soát khu vực máy bay Malaysia rơi cùng đạt được một thỏa thuận sơ bộ về việc di dời thi thể.

Các bản tin cho biết các xác chết bị thối rữa sau nhiều ngày nằm dưới trời nắng hè ở Ukraine đã gây phẫn nộ trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Hà Lan, quê hương của hơn phân nửa trong tổng số 298 người có mặt trên chiếc máy bay MH17.

Hoàng Uy

 >> Nga đòi Ukraine giải thích về vụ rơi máy bay MH17
>> Phe ly khai ‘hôi của’ tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17?
>> Vụ rơi máy bay MH17: Các điều tra viên gặp nhiều trở ngại, chưa rõ số phận các hộp đen
>> Vụ rơi máy bay Mi 171: Thêm 1 chiến sĩ đặc công hy sinh
>> 3 người Việt thiệt mạng trong vụ rơi máy bay MH17
>> Máy bay dân sự và nguy cơ bắn nhầm
>> Thủ tướng Úc nặng lời chỉ trích Nga trong vụ máy bay Malaysia rơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.