Mỹ lại tố Nga triển khai quân dọc biên giới với Ukraine

26/07/2014 09:00 GMT+7

(TNO) Nga hiện triển khai gần 15.000 binh sĩ dọc theo biên giới giữa nước này với Ukraine, Đại sứ Mỹ tại NATO Douglas Lute ngày 25.7 cho biết.

(TNO) Nga hiện triển khai gần 15.000 binh sĩ dọc theo biên giới giữa nước này với Ukraine, Đại sứ Mỹ tại NATO Douglas Lute ngày 25.7 cho biết.

>> Báo Nga: NATO chuẩn bị sẵn cho kịch bản tấn công chớp nhoáng nước Nga

Phát biểu tại một diễn đàn an ninh ở bang Colorado (Mỹ) ngày 25.7, ông Lute cho rằng hiện có khoảng 15.000 lính Nga được triển khai dọc theo biên giới với Ukraine, cao hơn so với con số Lầu Năm Góc đưa ra, theo Reuters.

Cũng trong ngày 25.7, ông Steve Warren, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết Lầu Năm Góc tiếp tục nhận thấy Nga đang tăng cường lực lượng dọc theo biên giới với Ukraine.

Ông Warren cho hay số binh sĩ Nga triển khai dọc theo biên giới với Ukraine là vào khoảng 10.000 - 12.000.

Việc Nga tăng cường lực lượng dọc biên giới với Ukraine là “điều chúng tôi rất quan ngại”, ông Warren nói.

“Chúng tôi lập lại lời kêu gọi Nga rút quân khỏi biên giới để giúp làm hạ nhiệt tình hình căng thẳng ở Ukraine”, ông Warren cho biết.

Moscow còn có ý định chuyển những loại vũ khí hạng nặng, công nghệ cao, và những bệ phóng tên lửa cho phe ly khai đang kiểm soát nhiều khu vực ở miền đông Ukraine, theo ông Warren.

Phúc Duy

>> Thủ tướng tạm quyền Ukraine từ chức
>> Thủ tướng Ukraine từ chức, cuộc điều tra MH17 bị ảnh hưởng
>> Mỹ: Có bằng chứng Nga nã pháo sang Ukraine
>> Phe nổi dậy Ukraine tố chính phủ gài vụ MH17
>> Chỉ huy phe ly khai Ukraine lần đầu thừa nhận có tên lửa BUK
>> Ukraine: Tên lửa hạ 2 chiến đấu cơ 'bắn từ lãnh thổ Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.