Bảo vệ đâm chết trộm cá, lãnh 11 năm tù

29/07/2014 08:38 GMT+7

TAND TP.Hà Nội ngày 28.7 mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Hoàng (41 tuổi, quê quán thôn Cổ Liễn, xã Cổ Đô, TX.Sơn Tây, TP.Hà Nội), nguyên là bảo vệ Công ty TNHH nhà nước một thành viên Đầu tư và phát triển Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, với tội danh "giết người".

TAND TP.Hà Nội ngày 28.7 mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Hoàng (41 tuổi, quê quán thôn Cổ Liễn, xã Cổ Đô, TX.Sơn Tây, TP.Hà Nội), nguyên là bảo vệ Công ty TNHH nhà nước một thành viên Đầu tư và phát triển Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, với tội danh "giết người".

9 giờ sáng 2.5.2013, Hoàng phát hiện một nhóm người đang dùng lưới đánh trộm cá nuôi trong hồ thuộc khu vực Đồng Mô, TX.Sơn Tây nên hô hoán, cầm dao đuổi đánh.

Đuổi được gần 100 mét thì Hoàng bắt kịp Nguyễn Văn Vượng (47 tuổi, ngụ xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội).

Trong lúc giằng co, Hoàng đâm trúng đùi trái Vượng. Do bị mất nhiều máu nên Vượng tử vong không lâu sau đó. Còn Hoàng thì tới cơ quan công an đầu thú.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng 11 năm tù giam.

Hà An

>> Bảo vệ hồ lĩnh án 11 năm tù do đâm chết người trộm cá
>> Vụ giết người yêu vì cuồng ghen: Trái ngang mối tình vụng trộm
>> Thêm vụ giết người yêu vì cuồng ghen tại Đà Nẵng
>> Thành lập hơn 170 đội tự quản chống trộm cà phê
>> Băng trộm cá sấu sa lưới
>> Trộm cả thanh giằng cột điện cao thế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.