Nga tố Ukraine dùng quân đội kiểm soát hiện trường rơi máy bay MH17

29/07/2014 17:25 GMT+7

(TNO) Đại sứ Nga Vitaly Churkin vừa tố cáo chính quyền Ukraine vi phạm một nghị quyết quan trọng của Liên Hiệp Quốc (LHQ) với chiến dịch kiểm soát hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines.

(TNO) Đại sứ Nga Vitaly Churkin vừa tố cáo chính quyền Ukraine vi phạm một nghị quyết quan trọng của Liên Hiệp Quốc (LHQ) với chiến dịch kiểm soát hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines.

Ông Churkin, Đại sứ Nga tại LHQ, cho rằng lực lượng quân đội Ukraine đang nhắm tới dân thường tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17 và vi phạm nghị quyết LHQ về kêu gọi các bên kiềm chế, tránh giao tranh gần hiện trường tai nạn.

Máy bay Boeing 777 (MH17) được cho là bị bắn hạ bằng tên lửa ở miền đông Ukraine, vốn do phe ly khai được cho là thân Nga kiểm soát, vào ngày 17.7, khiến tất cả 298 người chết, theo AFP.

 “Các quan chức an ninh Ukraine cho rằng mục tiêu của họ là dùng lực lượng quân đội để kiểm soát khu vực hiện trường”, ông Churkin phát biểu trong một cuộc họp tại trụ sở LHQ ở thành phố New York (Mỹ).

“Đây là sự vi phạm trực tiếp Nghị quyết 2166”, theo ông Churkin.

Hội đồng Bảo an LHQ ngày 21.7 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án vụ máy bay MH17 rơi ở miền đông Ukraine và yêu cầu được tiếp cận toàn diện hiện trường tai nạn trong khu vực do phe ly khai kiểm soát.

Theo AFP, giao tranh giữa lực lượng quân đội Ukraine và phe ly khai vẫn tiếp diễn gần hiện trường, gây cản trở công tác điều tra vụ MH17.

Phúc Duy

>> LHQ: Bắn hạ máy bay MH17 có thể cấu thành 'tội ác chiến tranh
>> Vụ MH17: Pháo kích dữ dội ở Ukraine ngăn cảnh sát quốc tế tiếp cận hiện trường
>> Hộp đen 'xác nhận MH17 bị bắn hạ
>> Nga, Úc dự tính thiết lập điều tra quốc tế về MH17
>> Dữ liệu từ hộp đen MH17 cho thấy máy bay bị tên lửa bắn
>> Nga, Mỹ đấu khẩu vụ MH17

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.