Tiêu thụ bia tăng

04/08/2014 02:05 GMT+7

Theo tin từ Bộ Công thương ngày 3.8, do tháng 7 còn nắng nóng, sản lượng sản xuất và doanh thu bia tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: sản lượng sản xuất bia các loại tháng 7 ước đạt 289 triệu lít, tăng 9,6% so với tháng 7 năm 2013.

Theo tin từ Bộ Công thương ngày 3.8, do tháng 7 còn nắng nóng, sản lượng sản xuất và doanh thu bia tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: sản lượng sản xuất bia các loại tháng 7 ước đạt 289 triệu lít, tăng 9,6% so với tháng 7 năm 2013.

Tính chung 7 tháng, sản xuất bia các loại ước đạt 1,72 tỉ lít, tăng 5,7% so với cùng kỳ (trong đó: bia thương hiệu Hà Nội ước đạt 299 triệu lít, tăng 1%; bia thương hiệu Sài Gòn ước đạt 778,6 triệu lít, tăng 2,6%). Thị trường tiêu thụ bia vẫn tập trung chủ yếu ở các đô thị và các địa điểm du lịch hè.

Cũng theo Bộ Công thương, tiêu thụ thuốc lá đang có xu hướng giảm mạnh. Sản lượng thuốc lá bao các loại tháng 7 ước đạt 346,3 triệu bao, giảm 8,3% so với tháng 7 năm 2013; tính chung 7 tháng ước đạt 2,4 tỉ bao, giảm 12,6% so với cùng kỳ. Theo bộ này, các hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, việc cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên các sản phẩm thuốc lá đã tác động mạnh đến tâm lý người tiêu dùng, ảnh hưởng tới sản xuất và tiêu thụ của ngành ở tất cả các phân khúc sản phẩm.

M.Q

>> Để rượu bia tràn lan trên đất nước này là có tội!
>> Tại sao chỉ cấm bán rượu bia từ sau 22 giờ?
>> Đánh thức' thị trường bia tươi
>> Mỗi năm người Việt chi 3 tỉ USD để uống bia
>> Hạn chế uống rượu, bia trong thanh niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.