Không đồng ý tháo dỡ cưỡng chế nợ thuế đối với 2 công ty vàng

05/08/2014 03:25 GMT+7

Hôm qua 4.8, Cục Thuế Quảng Nam đã làm việc trực tiếp với đại diện Công ty TNHH vàng Phước Sơn, Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (thuộc Tập đoàn Besra VN) để giải quyết vấn đề cưỡng chế thuế sau khi UBND tỉnh Quảng Nam có công văn yêu cầu tháo gỡ khó khăn theo hướng nghiên cứu cho phép gia hạn trả nợ dần nhưng tối đa không quá 24 tháng. Tuy nhiên, sau cuộc làm việc, giữa doanh nghiệp và ngành thuế đã không đạt được thỏa thuận.

Theo Cục Thuế Quảng Nam, căn cứ luật Quản lý thuế, trường hợp nợ thuế của 2 công ty này (gần 300 tỉ đồng) có thể xử lý theo cách cho gia hạn trả nợ trong vòng 12 tháng, có bảo lãnh của ngân hàng, chia đều khoản nợ trả dần. Phía doanh nghiệp thì đề nghị tháo dỡ cưỡng chế thuế ngay lập tức và cho phép gia hạn trả nợ dần trong vòng 24 tháng. Đề nghị này - theo Cục Thuế Quảng Nam - là không có cơ sở xử lý, cơ quan thuế sẽ tiếp tục báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh Quảng Nam xem xét.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.