Chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc gặp 'bế tắc'

06/08/2014 03:00 GMT+7

Đó là cảnh báo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát biểu được tờ Changbaishan Daily trích đăng ngày 4.8, theo Reuters.

Cụ thể, ông Tập nói rằng hiện nhóm chống tham nhũng và nhóm tham nhũng đang đối đầu nhau, dẫn đến “sự bế tắc” của chiến dịch chống tham nhũng. Lời cảnh báo trên được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố quyết định điều tra ông Chu Vĩnh Khang, người từng nắm vị trí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và Chủ nhiệm Ủy ban Chính pháp trung ương (2007 - 2012). Quyết định đó được xem là bằng chứng thuyết phục nhất cho cam kết không dung thứ bất kỳ quan tham nào của ông Tập.

Cũng sau khi có quyết định điều tra ông Chu, tạp chí Diễn đàn nhân dân, một ấn phẩm của Nhân Dân nhật báo, đăng bài cảnh báo nguy cơ nhóm quan chức tham nhũng sẽ phản công và “chiến đấu đến chết” để bảo vệ lợi ích của họ.

Minh Trung

>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
>> Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi
>> Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đặc sứ Triều Tiên
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
>> Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.