Hoa cúc Đà Lạt hút hàng dịp lễ Vu lan

06/08/2014 18:20 GMT+7

(TNO) Hôm nay 6.8, ông Hồ Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội nông dân phường 12, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết người dân Làng hoa Thái Phiên rất phấn khởi vì hoa cúc đang thu hoạch được giá.


Người dân phấn khởi vì hoa cúc được giá

Hoa cúc tua xanh, kim cương, sa phia (loại 1) có giá từ 2.000 - 2.300 đồng/cành (bình thường chỉ từ 800 - 1.300 đồng/cành). Các loại cúc chùm như thọ vàng, thọ đỏ, thạch bích… có giá từ 1.500 - 2.000 đồng/cành, tương đương giá hoa tết.

Nguyên nhân giá hoa cúc tăng là vì nhu cầu sử dụng hoa cúc dịp lể Vu lan (rằm tháng 7 âm lịch) tăng cao; mặt khác gần 1 tháng qua thời tiết Đà Lạt mưa liên tục, ít ánh nắng mặt trời khiến hoa cúc không nở đúng thời vụ.

Ông Dinh cho biết thêm, vụ thu hoạch hoa cúc trong dịp lễ Vu lan năm nay, toàn phường có 35 ha hoa cúc các loại, sản lượng ước khoảng 15 triệu cành.

Không chỉ hoa cúc tăng giá, một số hoa khác tại Đà Lạt cũng tăng giá nhẹ như cát tường 50.000 đồng/kg, ly ly 75.000 đồng/bó 5 cành, cẩm chướng từ 1.200 - 1.500 đồng/cành, lay ơn 30.000 - 40.000 đồng/bó 10 cành...

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Quyển kinh Vu Lan nặng nửa tấn 
>> Bông hồng cho mùa Vu lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.