Chống tham nhũng bằng đầu tư công trung hạn

08/08/2014 03:00 GMT+7

Ngày 7.8, Hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch - đầu tư về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đã diễn ra tại TP.Đà Nẵng.

Ngày 7.8, Hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch - đầu tư về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đã diễn ra tại TP.Đà Nẵng.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh chủ trì hội nghị - Ảnh: TTXVN

 

Đề nghị bổ sung đầu tư cho biên giới

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, đề nghị giai đoạn 2016 - 2020 bổ sung nguồn lực đầu tư cho các dự án bảo vệ biên giới. “Hiện biên giới phía bắc đã có Hiệp định phân giới cắm mốc nhưng kè sông suối còn thiếu rất nhiều, trong khi cột mốc phía bạn (Trung Quốc) thì rất đẹp, giống như điểm tham quan du lịch, còn cột mốc nước ta chỉ mang tính chất đánh dấu. Về phương tiện, trụ sở làm việc của lực lượng bảo vệ biên giới cũng thiếu thốn, nhiều khi lực lượng tuần tra ta phải đi nhờ phương tiện của bạn”, ông Anh cho biết.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) Bùi Quang Vinh chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn là một chủ trương mới, nên không tránh khỏi cần bổ sung khi áp dụng vào thực tế. Tuy nhiên đây là phương án khắc phục được đầu tư dàn trải dẫn đến tình trạng cứ khoảng tháng 9, tháng 10 ở Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính không có chỗ đón tiếp các địa phương đến xin vốn rất phiền hà, tốn nhiều thời gian.

Ông Bùi Quang Vinh đánh giá đầu tư công trung hạn là chủ trương đột phá. Địa phương sẽ chủ động trong 5 năm đến có bao nhiêu tiền để làm căn cứ phê duyệt dự án. Từ đó dự toán và thiết kế đi kèm bắt buộc phải chuẩn xác, chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải. Đồng thời địa phương có quyền ứng trước để đẩy nhanh dự án. “Thay vì trước đây làm dự án kéo dài 5 - 7 năm mà không biết tiền hằng năm chi thế nào, nên mới có chuyện “chạy” xin tiền”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định.

Tuy nhiên, không ít địa phương cũng băn khoăn về việc sẽ gặp khó trong xác định nguồn lực, nguồn vốn, tính bù trượt giá cho dự án trong 5 năm. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đặt vấn đề trong điều hành kinh tế xã hội địa phương luôn có phát sinh, vậy kế hoạch hằng năm điều chỉnh thế nào khi đã lập kế hoạch trung hạn. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trả lời muốn vậy không chỉ địa phương mà trung ương phải dự báo tốt tăng trưởng kèm theo trượt giá, ổn định kinh tế vĩ mô và đặc biệt là cả bộ máy cán bộ phải thay đổi nhận thức, phải bỏ lợi ích cá nhân để xác định tầm nhìn 5 năm.

Ngày mai 8.8 hội nghị tiếp tục với các nội dung về luật Đầu tư công, dự thảo Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, phổ biến các nội dung chính của luật Đấu thầu sửa đổi và Nghị định thi hành về lựa chọn nhà thầu, hướng dẫn phương pháp tính chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn cấp tỉnh…

Nguyễn Tú

>> Lập 4 đoàn giám sát phòng chống tham nhũng tại các địa phương
>> Một cách chống tham nhũng
>> Chi đến 10 triệu đồng mua 1 tin chống tham nhũng
>> Chống tham nhũng phải quyết liệt như chống ngoại xâm
>> Trao giải 5,5 tỉ đồng cho các sáng kiến phòng chống tham nhũng
>> Chống tham nhũng, đừng nửa vời!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.